Ngày 21/02: Thế giới có 76.716 ca nhiễm bệnh, 2.247 ca tử vong vì dịch Covid-19

Đến 12h20 ngày 21/02, thế giới có 76.716 ca nhiễm bệnh, 2.247 ca tử vong vì dịch Covid-19, cũng ghi nhận 18.438 ca được chữa khỏi.

Trong ngày 21/02, Trung Quốc thống kê đầy đủ có 512 trường hợp nhiễm Covid-19 trong các nhà tù. Tại Hồ Bắc, có 230 trường hợp nhiễm virus tại nhà tù Phụ nữ Vũ Hán và 41 trường hợp tại nhà tù Shayang Hanjin.

Cộng với số ca nhiễm đã được báo cáo từ nhà tù tỉnh Sơn Đông và Chiết Giang, Tân Hoa Xã, đến nay, số tù nhân bị bị nhiễm Covid-19 là hơn 500 người.

Hàn Quốc cũng cho biết có thêm 48 trường hợp nhiễm Covid-19 vào chiều 21/2, nâng tổng số ca của nước này lên 204 người.

Trước đó, lúc 8h27 ngày 21/02, hãng tin Reuters dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết Trung Quốc đại lục có thêm 889 ca nhiễm mới và thêm 118 người chết. Nâng tổng số ca nhiễm và tử vong ở đại lục cho đến nay lần lượt là 75.465 và 2.236.

Đến 12h20 ngày 21/02, thế giới có 76.716 ca nhiễm bệnh, 2.247 ca tử vong vì dịch Covid-19, cũng ghi nhận 18.438 ca được chữa khỏi. Đến nay, dịch Covid-19 đã lan rộng ra 30 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng. Số ca nhiễm mới virus corona tại Hồ Bắc giảm mạnh trong ngày 19/2. (Nguồn: AFP)

Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng. Số ca nhiễm mới virus corona tại Hồ Bắc giảm mạnh trong ngày 19/2. (Nguồn: AFP)

Tại Việt Nam, đến thời điểm này ghi nhận 16 ca nhiễm Covid-19, trong đó, có 15 ca đã được điều trị khỏi. Tại TPHCM, theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 đến 8h ngày 21/02 cụ thể như sau:

Có 3 trường hợp nhiễm Covid-19, đến nay cả 3 trường hợp đều đã khỏi bệnh và đã xuất viện. Có 32 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Hiện có 30 trường hợp đang được cách ly tại bệnh viện dã chiến, huyện Củ Chi. Tổng số người được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện: 55 trường hợp (có 36 người hết thời gian theo dõi 14 ngày, còn 19 người đang tiếp tục được theo dõi).

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.977 trường hợp (có 2.903 người hết thời gian theo dõi, còn 74 người đang tiếp tục được theo dõi). Tất cả các trường hợp được cách ly theo dõi đều chưa phát hiện dấu hiệu mắc bệnh.

Gia Nguyễn (t/h)

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/ngay-2102-the-gioi-co-76716-ca-nhiem-benh-2247-ca-tu-vong-vi-dich-covid-19-37268.html