Ngày 20.11: Công Vinh mời thầy Calisto ăn cơm nhà và thầy Park chờ 'quà' từ trận Việt Nam - Myanmar

Trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar diễn ra đúng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Nhìn hình ảnh Công Vinh mời thầy Calisto ăn cơm Việt, nhiều người cũng đã nghĩ đến món quà đặc biệt mà các cầu thủ muốn dành cho thầy Park chính là 3 điểm và tấm vé bán kết AFF Cup 2018.

Công Vinh mời thầy "Tô" đến nhà ăn cơm. Ảnh: FBNV

Trong ngày 20.11, nhiều CĐV rất xúc động với hình ảnh cựu tiền đạo Lê Công Vinh mời cựu HLV ĐT Việt Nam Calisto đến nhà ăn cơm. Anh có chia sẻ trên trang facebook cá nhân của mình rằng: "Đúng 10 năm trước, giờ này đang cùng thầy Tô chiến đấu, 10 năm sau có thể mời thầy đến nhà dùng một bữa cơm gia đình.. Thầy ân cần hỏi thăm cuộc sống gia đình các thành viên trong đội tuyển năm đó.. Ngẫm nghĩ cuộc đời có được bao nhiêu cái 10 năm mà vẫn có thể gặp lại nhau chia sẻ nhiều điều như thế.. Trân trọng những phút quý giá này".

Đấy là những giây phút đắt giá của những người hùng từng giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi vô địch AFF Cup cách đây 10 năm. Và họ gặp lại nhau trong một ngày đặc biệt dịp tri ân những người thầy theo văn hóa Việt Nam. Và cũng là ngày bóng đá Việt Nam sẽ bước vào thử thách trong hành trình đến ngôi vô địch AFF Cup sau 10 năm.

Thực tế, trong nhiều năm trở lại đây, tuyển thủ Việt Nam bắt đầu có thói quen tri ân các huấn luyện viên của mình những ngày 20.11 với tinh thần “tôn sự trọng đạo”.

Công Vinh tặng hoa thầy Miura. Ảnh: KH

Trước thềm AFF Cup 2014, Công Vinh, Tấn Tài từng đại diện ĐT Việt Nam tặng hoa cho HLV Miura ngay trên sân tập của đội ngày 20.11. Với HLV người Nhật thì đây là một trải nghiệm ý nghĩa trong quãng thời gian làm việc tại Việt Nam cũng như đón nhận những nét văn hóa truyền thống ở đất nước này.

Đấy cũng là kỳ AFF Cup mà HLV Miura đã đưa ĐT Việt Nam vào đến bán kết. Trận thua như "ma làm" trước Malaysia ở bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình có lẽ khiến ông cũng chẳng hiểu điều gì đã xảy ra với những học trò của mình. Là người thầy, ông cũng chỉ biết nhận trách nhiệm ngay cả khi học trò của mình bị nghi ngờ "bán".

Công Vinh tặng hoa "thầy" Hữu Thắng. Ảnh: TL

Cách đây 2 năm, tại AFF Cup 2016 trên đất Myanmar, cũng vào dip 20.11, trước khi ĐT Việt Nam đối đầu với đội chủ nhà ở vòng bảng, tiền đạo Công Vinh đã thay mặt đội tặng hoa cho HLV Hữu Thắng, tri ân người thầy của các cầu thủ với một không khí ấm cúng rất Việt Nam.

Sau đó, ĐT Việt Nam đã có chiến thắng 2-1 trước Myanmar ở trận ra quân đầy thuyết phục. Ở trận bán kết lượt về năm đó, dù chúng ta đã tạo ra cảm xúc vỡ òa với trận đấu quả cảm, thế nhưng sau đó nhận thất bại đầy tiếc nuối. HLV Hữu Thắng đã rời giải đấu đầy cay đắng khi 2 cái tên mắc sai lầm nghiêm trọng ở trận đấu đó là những học trò, những "đệ tử" được ông đặt niềm tin.

AFF Cup "vỡ", sau đó SEA Games thảm bại, HLV Hữu Thắng chỉ còn biết nhận hết trách nhiệm về mình. Việc xin từ chức ngay trong phòng họp báo ở SEA Games 29 như một sự tự trọng của người thầy, người "đại ca". Dù rằng sau đó hành động này được cho rằng có phần vội vàng.

HLV Park Hang-seo đang hướng đến tấm vé bán kết. Ảnh: AFF

Và hôm nay, trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Myanmar tại bảng A - AFF Cup 2018 diễn ra đúng ngày 20.11. Có lẽ, món quà ý nghĩa nhất mà các tuyển thủ dành cho HLV Park Hang-seo là chiến thắng trước đội chủ nhà và giành vé vào bán kết sớm 1 vòng đấu. ĐT Việt Nam và ĐT Myanmar đang cùng có được 6 điểm sau 2 trận đấu, đội giành chiến thắng sẽ chắc chắn có vé đi tiếp.

Ông Park đến Việt Nam làm việc được hơn 1 năm, theo các cầu thủ thì ông không chỉ là một HLV tốt mà còn là người thầy tâm lý, gần gũi. Mong rằng, với một nguời thầy theo đúng nghĩa của các tuyển thủ, ông Park sẽ đưa "con đò" mang tên ĐT Việt Nam đến bờ vinh quang tại AFF Cup 2018.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/ngay-2011-cong-vinh-moi-thay-calisto-an-com-nha-va-thay-park-cho-qua-tu-tran-viet-nam-myanmar-642371.ldo