Ngày 13/6, Chủ tịch TP.HCM họp bàn về 3 dự án đất 'vàng' mới bị 'bêu tên'

Theo lịch trình làm việc của lãnh đạo UBND TP.HCM, vào sáng mai (13/6), lãnh đạo Thành phố sẽ có buổi họp bàn để nghe báo cáo về hàng loạt dự án bất động sản tọa lạc ở những vị trí đắc địa trung tâm nhưng lấy lâu nằm bất động.

Buổi làm việc có Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong cùng Phó Chủ tịch Thành phố Lê Văn Khoa, người phụ trách các lĩnh vực quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, xây dựng...

Theo đó, lãnh đạo thành phố sẽ nghe báo cáo về các dự án 8-12 Lê Duẩn; Tòa nhà số 34, Tôn Đức Thắng; Tháp SJC.

Cả ba dự án trên đều là tâm điểm trong thời gian qua trong các buổi họp bàn của lãnh đạo TP.HCM cũng như trên thị trường bất động sản bởi dù sở hữu vị trí “khủng” nhưng lại “đắp mùng” thời gian dài làm ảnh hưởng tới diện mạo Thành phố.

Như BizLIVE đã thông tin, dự án ở số 8-12 Lê Duẩn chính là dự án Dự án Lavenue Crown. Đây là dự án trung tâm thương mại, khách sạn có diện tích gần 5.000m2 tọa lạc ở vị trí số 12 đường Lê Duẩn, quận 1, ngay sát bên trung tâm thương mại Diamond Plaza.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue (liên doanh của CTCP Tập đoàn KIDO (nắm 50% vốn điều lệ), Công ty Đầu tư Mayflower (Mỹ) và Công ty Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM) làm chủ đầu tư. Khởi công từ cuối năm 2015, nhưng hiện nay dự án chưa xây dựng và trở thành bãi giữ xe.

Tòa nhà số 34 Tôn Đức Thắng chính là dự án Saigon One Tower được xây dựng trên diện tích đất 6.672 m2, tọa lạc mặt tiền ngay đầu giao lộ Hàm Nghi - Võ Văn Kiệt – Tôn Đức Thắng, quận 1.

Tòa nhà do CTCP Địa ốc Sài Gòn M&C làm chủ đầu tư là liên doanh giữa Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), Công ty cổ phần M&C, Ngân hàng Đông Á và CTCK Ngân hàng Đông Á.

Tòa cao ốc Saigon One Tower có tên cũ là Saigon M&C Tower có tổng vốn đầu tư ban đầu lên tới 256 triệu USD. Theo thiết kế, Saigon One Tower là trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và căn hộ cao cấp đạt chuẩn quốc tế.

Dự án có vị trí “hot” này được khởi công xây dựng từ năm 2009 và dự kiến hoàn thành vào năm 2011. Sau 8 năm thi công, dù đã cất nóc nhưng hiện tòa nhà ở trong tình trạng xây dựng dở dang và nằm bất động bên cạnh rất nhiều tòa nhà cao tầng đã trở thành biểu tượng của Sài Gòn như Tòa nhà Bitexco hay Tòa nhà Vietcombank…

Cuối cùng là Tháp SJC, đây là dự án tòa tháp gồm 60 tầng, được xây dựng tại khu đất trước đây là Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC - nơi có “bà hỏa” ghé thăm cách đây 15 năm khiến 60 người thương vong.

Dự án nằm trên khu đất có diện tích gần 4.000 m2, được bao bọc bởi 4 trục đường ngay bên hông chợ Bến Thành gồm Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Thánh Tôn và Nguyễn Trung Trực, quận 1 với tổng mức đầu tư dự án hơn 5.300 tỷ đồng.

Được biết khi đưa vào sử dụng, đây sẽ là nơi kinh doanh vàng bạc đá quý lớn nhất thành phố. Tuy nhiên dù dự án được UBND TP.HCM cấp phép năm 2007 nhưng việc thi công bị đình trệ. Khu đất “vàng” này nhiều năm nay được trưng dụng làm bãi giữ xe.

Huyền Trâm

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/dia-oc/ngay-136-chu-tich-tphcm-hop-ban-ve-3-du-an-dat-vang-moi-bi-beu-ten-2860893.html