Ngày 13/1: Phe Dân chủ tại Hạ viện quyết bỏ phiếu luận tội ông Trump

Các hạ nghị sĩ Dân chủ đã ra 'tối hậu thư' nếu trong vòng 24 tiếng, Phó tổng thống Mike Pence và nội các không kích hoạt Tu chính án 25 để phế truất Tổng thống Donald Trump, họ sẽ bắt đầu phiên bỏ phiếu luận tội ông vào ngày 13/1.

 Hạ nghị sĩ Ilhan Omar (giữa) công bố 2 điều khoản luận tội ông Donald Trump

Hạ nghị sĩ Ilhan Omar (giữa) công bố 2 điều khoản luận tội ông Donald Trump

Ngày 11/1, các hạ nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện Mỹ đã trình thêm nghị quyết đòi luận tội lần hai đối với ông Trump. Theo nghị quyết của các Hạ nghị sĩ Dân chủ, các phát ngôn của Tổng thống Trump về gian lận bầu cử đã cố tình khuyến khích người biểu tình gây bạo loạn tại trụ sở quốc hội ngày 6/1.

Nghị quyết cho rằng, những người biểu tình đã làm gián đoạn phiên họp quốc hội nhằm xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống, xâm phạm tòa nhà quốc hội, làm bị thương và khiến các nhân viên an ninh thiệt mạng, đe dọa các thành viên quốc hội và Phó Tổng thống.

Ông Donald Trump đối mặt với nguy cơ bị luận tội lần thứ hai

Hạ nghị sĩ Ilhan Omar đã công bố 2 điều khoản luận tội ông Trump trong ngày 11/1, gồm: "lạm dụng quyền lực để thay đổi kết quả bầu cử ở Georgia" và kích động bạo lực để tìm cách "đảo chính chống lại đất nước".

Lãnh đạo phe đa số Hạ viện Steny Hoyer hy vọng cuộc họp toàn thể sẽ diễn ra vào ngày 13/1 và văn bản này dự kiến sẽ được thông qua việc tiến hành luận tội Tổng thống Trump. Đã có 218 nghị sĩ ủng hộ việc luận tội Trump, vừa đủ để điểm luận tội được thông qua chóng vánh tại Hạ viện và đẩy lên Thượng viện - nơi có quyền phán xử. Ông Hoyer muốn các điều khoản luận tội Tổng thống được gửi ngay tới Thượng viện. Điều này có nghĩa phiên xét xử ông Trump sẽ diễn ra trong những ngày đầu nhiệm kỳ của ông Biden. Mặt khác, các hạ nghị sĩ Dân chủ cũng muốn ngăn cản ông tái tranh cử, điều Tổng thống hoàn toàn có thể làm nếu kết thúc nhiệm kỳ theo cách thông thường.

Các hạ nghị sĩ Dân chủ cùng ngày cũng tìm cách thông qua một nghị quyết khác kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence và nội các phế truất Tổng thống Trump theo Tu chính án 25. Tuy nhiên, nghị quyết này đã vấp phải sự phản đối của các hạ nghị sĩ Cộng hòa và Hạ viện sẽ phải bỏ phiếu đối với nghị quyết này trong ngày 12/01.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosy khẳng định Hạ viện sẽ tiến hành bỏ phiếu luận tội ông Trump vào ngày 13/1 nếu Phó Tổng thống Mike Pence không thực hiện Tu chính án 25

Theo Tu chính án 25, Phó Tổng thống và đa số trong nội các có quyền phế truất Tổng thống nếu xác định Tổng thống không thể thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosy khẳng định Hạ viện sẽ tiến hành bỏ phiếu luận tội ông Trump vào ngày 13/1 nếu Phó Tổng thống Mike Pence không thực hiện Tu chính án 25. Bà Pelosi nhấn mạnh mối đe dọa của Tổng thống đối với nước Mỹ là khẩn cấp và cần hành động nhanh chóng.

Nếu nghị quyết được thông qua tại Hạ viện, ông Trump sẽ trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội 2 lần trong 1 nhiệm kỳ. Dù vậy, việc luận tội chỉ được thông qua tại Thượng viện khi ít nhất 2/3 số thượng nghị sĩ có mặt đồng ý. Nếu đề nghị luận tội không đạt đủ số phiếu nêu trên, Tổng thống sẽ được tha bổng. Trong bối cảnh hiện nay, đảng Dân chủ cần sự ủng hộ của ít nhất 17 thượng nghị sĩ Cộng hòa để có thể luận tội ông Trump thành công.

Nguồn: CNN, Politico

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ngay-13-1-phe-dan-chu-tai-ha-vien-quyet-bo-phieu-luan-toi-ong-trump-20210112080102452.htm