Ngày 12/7: Nắng nóng ở Trung Bộ gia tăng về cường độ

Dự báo ngày 12/7, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến Trung Bộ hoạt động mạnh dần lên. Nắng nóng ở Trung Bộ đồng loạt gia tăng về cường độ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 11/7, do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây suy yếu khiến nắng nóng tại Thanh Hóa chấm dứt. Các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng nhưng cường độ cũng giảm so với ngày hôm trước. Hồi 19h 11/7, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, một số địa phương Trung và Nam Trung Bộ cao trên 37 độ C.

Cụ thể, Đồng Hới (Quảng Bình) 37,3 độ C; Tam Kỳ (Quảng Nam) 37,7 độ C; Tp.Đà Nẵng (Đà Nẵng) và Hoài Nhơn (Bình Định) cùng ở mức 37,9 độ C. TX.Quảng Ngãi và Quy Nhơn (Bình Định) 38 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,5 độ C; Tuy Hòa (Phú Yên) cao nhất 38,6 độ C.

Dự báo ngày 12/7, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến Trung Bộ hoạt độngmạnh dần lên. Nắng nóng ở Trung Bộ đồng loạt gia tăng về cường độ, với nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-38 độ C, có địa phương ở Trung và Nam Trung Bộ lên tới 39-40 độ C.

Đến ngày 13/7, nhiệt độ Trung Bộ tiếp tục tăng cao hơn.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/ngay-12-7-nang-nong-o-trung-bo-gia-tang-ve-cuong-do/