Ngày 12-7 khởi tranh Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2020

Chiều 10-7, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã diễn ra cuộc họp kỹ thuật trước Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2020.

Tham dự cuộc họp có ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký LĐBĐVN, Trưởng Ban Tổ chức giải cùng đại diện các phòng chức năng, các đội bóng.

Sau chức vô địch tại giải Đông Nam Á 2019 và lọt vào vòng play-off vòng loại cuối Olympic Tokyo 2020, bóng đá nữ Việt Nam hiện có vị thế vững chắc tại khu vực châu Á. Đội tuyển nữ Việt Nam đang giữ thứ hạng 35 thế giới.

 Cuộc họp kỹ thuật trước Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2020. Ảnh: VFF

Cuộc họp kỹ thuật trước Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2020. Ảnh: VFF

Phát biểu tại buổi họp, ông Lê Hoài Anh nhấn mạnh: Có được những thành công như vậy chắc chắn nhờ sự đóng góp của các câu lạc bộ, của lực lượng giám sát, trọng tài đã gắn bó rất lâu với bóng đá nữ Việt Nam. Tuy nhiên, một trong những mục tiêu của bóng đá nữ Việt Nam là lọt vào top 5 châu Á vẫn còn nhiều khó khăn. Trong thời gian tới, World Cup bóng đá nữ sẽ tăng số lượng đội tham dự, LĐBĐVN tiếp tục đặt mục tiêu để bóng đá nữ Việt Nam có thể cạnh tranh suất tham dự World Cup nữ 2023.

Để đạt được mục tiêu này, LĐBĐVN mong muốn các địa phương sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa để tham dự giải thật tốt, góp phần vào việc tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển quốc gia.

7 đội bóng tại giải lần này gồm: Hà Nội I Watabe, Hà Nội II Watabe, TP Hồ Chí Minh, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam, Thái Nguyên T&T, Apec Sơn La.

Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2020 sẽ diễn ra từ ngày 12-7 đến 25-7, trên các sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đặc biệt, sẽ có 6 trận đấu được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV5, VTV6, tiếp sóng trên hai kênh Youtube VFF Channel và Next Sports.

Cũng tại cuộc họp kỹ thuật, lần lượt các ý kiến đóng góp của đại diện các đội Hà Nội I Watabe, Hà Nội II Watabe, Than KSVN liên quan đến công tác tổ chức, luật thi đấu và vấn đề di chuyển, an ninh an toàn đã được đại diện Ban tổ chức tiếp thu và tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp.

Lịch thi đấu ngày 12-7 (Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam):

17 giờ, sân Yanmar: TP Hồ Chí Minh và Than KSVN

19 giờ 30, sân Yanmar: Thái Nguyên T&T và Hà Nội II Watabe

17 giờ, sân 1: Hà Nội I Watabe và Apec Sơn La

KHÁNH HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/ngay-12-7-khoi-tranh-giai-bong-da-nu-cup-quoc-gia-2020-626613