Ngày 12/5 có 52 ca mắc Covid-19 mới

TP.HCM tìm được 80 người liên quan đến ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng. Hà Nội và nhiều địa phương trong cả nước tiếp tục phong tỏa các khu vực có ca nhiễm mới.

Ngày 12/5, Bộ Y tế công bố thêm 52 ca mắc Covid-19 trong nước.
Việt Nam ghi nhận 580 ca mắc Covid-19 tính từ ngày 27/4.
Dịch lan rộng tới 26 tỉnh, thành phố. Nhiều khu vực bị phong tỏa.

08:20 12/05

Ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng chưa rõ nguồn lây

Tối 11/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng phát đi thông báo về 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong số này, N.T.N. (25 tuổi, nhân viên trực tổng đài Công ty Cổ phần Trường Minh) chưa rõ nguồn lây.

Theo cơ quan chức năng, N. ở trọ cùng bạn là N.T.A.T. (đã được cách ly tập trung) trên đường Nguyễn Khắc Cần, phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Ngày 23/4, N. đi làm rồi về phòng trọ, chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp trong công ty. Chiều cùng ngày, cô gái này cùng A.T. ra cầu Tình Yêu, ăn kem tại quán Thanh Bình, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, Đà Nẵng.

Nữ nhân viên có nhiều triệu chứng như ho, sốt, mệt mỏi và tự mua thuốc điều trị tại nhà. Trong thời gian này, N. chỉ tiếp xúc với một số đồng nghiệp và bạn cùng nhà trọ.

 Một trạm kiểm soát dịch Covid-19 tại TP Đà Nẵng. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Một trạm kiểm soát dịch Covid-19 tại TP Đà Nẵng. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Ngày 10/5, nữ nhân viên trực tổng đài mua thuốc trên đường Khúc Hạo, tiếp tục ghé vào siêu thị VinMart. Còn sốt, mệt mỏi nhiều, lo lắng nên N. tự đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà để khám bệnh và lấy mẫu làm xét nghiệm.

Ngày 11/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng thông báo kết quả xét nghiệm của N. dương tính với SARS-CoV-2.

08:23 12/05

Đà Nẵng tạm dừng hoạt động Trung tâm y tế quận Liên Chiểu

Sáng 12/5, Sở Y tế Đà Nẵng thông báo về việc tạm dừng hoạt động của Trung tâm y tế quận Liên Chiểu. Theo đó, từ 12/5, trung tâm này tạm dừng tất cả hoạt động khám, chữa bệnh và cấp cứu cho đến khi có thông báo mới.

Hôm qua, qua xét nghiệm, Trung tâm y tế quận Liên Chiểu phát hiện người nhà một bệnh nhân ở khoa Nhi dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này là F2 có liên quan đến chị N.T.N., nhân viên trực tổng đài Công ty cổ phần Trường Minh chi nhánh Đà Nẵng (Khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà). Chồng chị này cũng có kết quả xét nghiệm lần một dương tính nCoV.

Đêm qua, Thường trực Quận ủy Liên Chiểu lập tức đến hiện trường chỉ đạo phường Hòa Minh (nơi chị N. cư trú) triển khai nhanh các biện pháp phòng, chống dịch, truy vết F1, F2. Trung tâm y tế quận này yêu cầu người dân từng đến đây từ ngày 6/5, khẩn trương đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

08:27 12/05

Thêm một địa điểm bị phong tỏa ở Hà Nội

Khuya 11/5, UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) ban hành quyết định thiết lập khu vực cách ly y tế tại tầng 5 tòa nhà D5, khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá. Đây là nơi cư trú của bệnh nhân 3456 (Đ.V.T.D., nữ, 31 tuổi, liên quan đến Bệnh viện K Tân Triều).

Thời gian cách ly là 21 ngày, từ 6h ngày 12/5. Tầng 5 của tòa nhà có 32 hộ sinh sống với 110 nhân khẩu.

Sau khi nắm được trường hợp ca dương tính tại khu đô thị Đặng Xá, cơ quan chức năng huyện đã khử khuẩn, lập chốt kiểm soát 24/24, tạm dừng mọi hoạt động ra, vào của người dân.

Trước đó vào ngày 10/5, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội công bố bệnh nhân Đ.V.T.D., nữ, 31 tuổi dương tính với SARS-CoV-2. Ca dương tính này là F1 đã được cách ly tập trung (liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều).

Ngày 4/5, chị D. đi thăm chị chồng là bệnh nhân 3114 tại Khoa ngoại Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện K Tân Triều. Chị D. được Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm chuyển cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, ngày 7/5. Ngày 9/5, chị bắt đầu ho, đau họng và được lấy mẫu. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5 cho thấy chị dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 27/4 đến sáng 12/5, Việt Nam phát hiện tổng cộng 561 người mắc Covid-19 trong nước. Nhiều ổ dịch Covid-19 bùng phát cùng lúc tại Việt Nam. Hiện tại, cả nước có 26 tỉnh, thành phố ghi nhận người nhiễm nCoV. Trong đó, ổ dịch lớn nhất là Hà Nội với 153 trường hợp.

08:57 12/05

Sáng nay Bộ Y tế công bố thêm 33 ca nhiễm mới

Theo bản tin lúc 6h ngày 12/5, Bộ Y tế thông báo các ca mắc ghi nhận trong nước tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (4), Vĩnh Phúc (13), Đà Nẵng (7), Bắc Giang (6), Lạng Sơn (1), Hà Nội (1), Nam Định (1).

Số ca mới trong khu cách ly là 21, khu vực được phong tỏa (8), bệnh viện được phong tỏa (4). Bộ Y tế khẳng định Việt Nam không phát hiện các ổ dịch mới.

Sáng nay, Vĩnh Phúc là tỉnh có thêm nhiều bệnh nhân mới nhất, những người này đều liên quan bar Sunny. Chùm ca bệnh tại Bắc Giang đều từ ổ dịch Công ty SJ Tech, thuộc khu công nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội, 2 nhân viên y tế và 2 bệnh nhân đã được cách ly vừa có kết quả dương tính với nCoV.

Bệnh nhân ở Lạng Sơn (nữ, 33 tuổi) từng đi về xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, chủ động khai báo y tế.

Hai người mắc Covid-19 tại Hà Nội và Nam Định đều thuộc diện F1.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng cho biết Việt Nam có thêm một bệnh nhân nhập cảnh. Người này trở về từ Nga, được cách ly tại Đà Nẵng.

09:10 12/05

Hải Dương xét nghiệm cho hơn 11.000 người liên quan các ổ dịch

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương cho hay đến ngày 11/5, đơn vị đã xét nghiệm cho 11.009 người thuộc diện F1, F2 liên quan các ổ dịch và ca mắc Covid-19.

Cụ thể, liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K (Hà Nội), CDC Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm 8.578 người (520 F1, 8.058 F2). Kết quả cho thấy có 447 F1, 7487 F2 âm tính, số còn lại đang chờ kết quả. Với ổ dịch Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, các đơn vị đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 1.315 người liên quan (124 F1, 1.188 F2).

Kết quả có 124 F1 và 1.188/1.196 F2 âm tính, số còn lại đang chờ kết quả. Liên quan ổ dịch Thuận Thành (Bắc Ninh), CDC lấy mẫu xét nghiệm cho tổng số 239 người (34 F1 và 205 F2 ). Kết quả có 28 F1 âm tính, 205 F2 âm tính, số còn lại đang chờ kết quả. Tại TP Hải Dương, các đơn vị xét nghiệm cho 357 người (105 F1, 252 F2), kết quả 97 F1, 114 F2 âm tính.

Tại thị trấn Tứ Kỳ (liên quan bệnh nhân đi cùng chuyến bay VN160 ngày 29/4 có người mắc Covid-19), CDC xét nghiệm cho 520 người (18 F1, 502 F2), kết quả 18 F1, 502 F2 âm tính. Từ ngày 29/4 đến nay, Hải Dương ghi nhận 8 ca mắc Covid-19.

09:49 12/05

Thái Bình có thêm một ca dương tính nCoV, liên quan Bệnh viện K

Ngày 12/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình cho biết người vừa có kết quả dương tính là con gái của bệnh nhân Đ.T.T. - ca mắc Covid-19 trong cộng đồng sau khi trở về từ Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, Hà Nội.

Đây là một trong 4 người thay phiên nhau chăm sóc bệnh nhân T. tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều. Ngày 7/5 và 8/5, trường hợp này đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Đêm 11/5, nhân viên y tế của CDC tỉnh Thái Bình lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho người này và có kết quả dương tính với nCoV. Cả hai mẹ con bệnh nhân đều được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

10:45 12/05

Đà Nẵng thần tốc xét nghiệm nCoV cho người dân

Sáng 12/5, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND các quận huyện tập trung quyết liệt, tổng lực thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Theo đó, quận Hải Châu và Sơn Trà được giao nhiệm vụ lấy 2.500-3.000 mẫu bệnh phẩm/ngày. Hai địa phương này phải tập trung tổng lực trong 24 giờ tới, khẩn trương lấy mẫu, truy vết các đối tượng có nguy cơ cao và tại các điểm nóng trên địa bàn. Huyện Hòa Vang lấy ít nhất 1.000 mẫu/ngày.

Các quận khác lấy ít nhất 2.000 mẫu/ngày. UBND quận, huyện chủ động xây dựng kịch bản, xác định nhu cầu dự bị nhân viên y tế gửi Sở Y tế tổng hợp, chuẩn bị phương án dự bị sẵn sàng bổ sung cho các điểm bầu cử khi cần thiết.

Người đứng đầu UBND TP Đà Nẵng yêu cầu người dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định 5K của Bộ Y tế. Mọi người phải tự giác khai báo kịp thời, trung thực ngay khi biết thông tin có tiếp xúc với các F0, F1 hoặc đến những địa điểm có nguy cơ cao theo thông báo của cơ quan chức năng.

Lãnh đạo Đà Nẵng giao Sở Tư pháp thành lập Tổ pháp lý để hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch. Công an thành phố được giao nhiệm vụ khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với những cá nhân, tổ chức vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

11:06 12/05

Nam sinh lớp 10 mắc Covid-19, 53 giáo viên, học sinh ở Hưng Yên phải cách ly

Đó là P.V.H., học sinh lớp 10A6, trường THPT Nguyễn Siêu (địa chỉ xã Đông Kết, Khoái Châu. Nam sinh này trú tại thôn Tử Lý, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu. Đây là cháu nội của bệnh nhân 3450 và bệnh nhân 3451 đã được ghi nhận vào ngày 9/5.

Khi ông bà nội mắc Covid-19, nam sinh này được đưa đi cách ly tập trung. Trước đó, học sinh này đi học vào ngày 3/5 tại Trường THPT Nguyễn Siêu, tiếp xúc các bạn trong lớp và một số bạn lớp khác. Sau khi nam sinh này có kết quả dương tính SARS-CoV-2, trường đã phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên và các xã tập trung truy vết các trường hợp F1, F2.

Cơ quan chức năng đã xác định được 53 trường hợp F1, trong đó có 49 học sinh và 4 giáo viên. Những người này đã được đưa đi cách ly tập trung ngay.

11:26 12/05

Tiểu thương chợ cóc vội vã dọn hàng khi công an xuất hiện

Sáng 12/5, lực lượng chức năng Hà Nội giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Đây là một trong những giải pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố.

Tại quận Hai Bà Trưng, từ 4h30, hàng trăm tiểu thương chợ cóc trên đường Bạch Đằng vẫn bày bán như mọi ngày. Khu chợ trải dài trên đoạn đường chừng 500 m.

Tại đây, những tiểu thương đã thuê nhà để bán hàng vẫn lấn chiếm thêm ra phía ngoài, trong khi đó có người bày bán ngay dưới lòng đường. Khi lực lượng chức năng có mặt, các tiểu thương đồng loạt bê hàng hóa đi nơi khác.

Nhiều tiểu thương tỏ ra bất ngờ vì quy định mới. “Hôm qua tôi có nghe về chủ trương của thành phố, nhưng gia đình đã lỡ thu hoạch số hoa đã đến kỳ nên vẫn mang lên đây bán nốt. Từ mai, tôi sẽ nghỉ”, ông Ngọc Đích (Mê Linh, Hà Nội) cho biết.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hai Bà Trưng, cho biết từ chiều 11/5, đơn vị đã thông báo để người dân nắm được chủ trương của thành phố. Trong buổi sáng 12/5, lực lượng cảnh sát, trật tự và lãnh đạo UBND các phường đồng loạt kiểm tra từ 5h. Việc này nhằm đảm bảo tuyên truyền cho người dân từ sớm, tránh để họ đã bày hàng hóa ra lại phải dọn vào.

11:45 12/05

Nhân viên vệ sinh Bệnh viện Thanh Nhàn dương tính với nCoV

Người này là B.T.M. (56 tuổi), quê quán Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức. Bà là nhân viên vệ sinh khu T9, Bệnh viện Thanh Nhàn. Từ tháng 2 đến nay, bệnh nhân chỉ làm việc và chủ yếu sinh hoạt tại khu này.

Ngày 7-9/5, khu vực tầng 9, Bệnh viện Thanh Nhàn, tiếp nhận 11 bệnh nhân dương tính với nCoV từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) chuyển sang. Bà M. làm việc vệ sinh và khử khuẩn trong khu vực này.

Hiện bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung để điều trị.

11:57 12/05

Thừa Thiên - Huế tạm dừng cấp CCCD để phòng dịch Covid-19

Ngày 12/5, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đồng ý chủ trương tạm thời dừng cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh để tiến hành tổng rà soát các điều kiện, đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và công dân.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ giao Giám đốc Công an tỉnh thực hiện và báo cáo Bộ Công an theo quy định. Ông Thọ cho biết tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ghi nhận 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng.

Tỉnh yêu cầu các địa phương, ban ngành cần phát huy vai trò chủ động với phương châm “4 tại chỗ” gồm truy vết thần tốc, xét nghiệm nhanh nhất, khoanh vùng kịp thời, dập dịch sớm nhất. Các lực lượng chức năng cần hoàn thiện cơ chế quản lý tại các khu cách ly tập trung, các khu vực giãn cách và khu vực phong tỏa.

Riêng Bệnh viện Trung ương Huế và Sở Y tế nâng cao hơn nữa năng lực xét nghiệm, đảm bảo luôn có khoảng 15.000 kit test xét nghiệm rRT-PCR để thực hiện xét nghiệm.

Ngoài ra, ông Thọ yêu cầu Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh văn bản đề nghị Bộ Y tế cấp bổ sung vắc-xin Covid-19 cho tỉnh Thừa Thiên - Huế để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Các địa phương cần có phương án hỗ trợ người dân trong việc thu hoạch và tiêu thụ nông sản.

12:33 12/05

3 người ở huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, dương tính với nCoV

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lạng Sơn, ba bệnh nhân nhiễm nCoV là V.T.V., H.T.B., V.T.L., cùng trú tại Bảo Đài, Hòa Thắng, Hữu Lũng. Những người này đều là F1, tiếp xúc bệnh nhân N.T.T., người đã được phát hiện mắc Covid-19 tại Bắc Giang.

Hiện tại, các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, truy vết người liên quan. Đây là ca dương tính thứ 9 tại Lạng Sơn, đều là những người liên quan ca bệnh Covid-19 được công bố trước đó tại các ổ dịch như Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bắc Giang.

12:37 12/05

82 người ở TP.HCM liên quan bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến trưa 12/5, cơ quan này đã tiếp cận và lấy mẫu xét nghiệm của 80 người tiếp xúc bệnh nhân Covid-19, trong đó có nhân viên của HCDC.

Bệnh nhân được gắn mã số 3298 (nam, 25 tuổi, địa chỉ tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Người này từng lưu trú ở TP.HCM từ ngày 30/4 đến 4/5. Theo HCDC, ngoài các trường hợp có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, 5 người đang chờ kết quả.

Trước đó, bệnh nhân 3298 đến TP.HCM trên chuyến VN113 (ngày 30/4) và trở về Đà Nẵng trên chuyến VN136 (ngày 4/5). Trong thời gian ở tại TPHCM, bệnh nhân đi cùng 6 người bạn, làm việc tại một số đơn vị y tế.

Tối 9/5, nam thanh niên có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức, TP.HCM đã tiến hành truy vết và xét nghiệm khẩn các trường hợp tiếp xúc gần.

13:26 12/05

Thêm 19 bệnh nhân Covid-19 trong nước

Các ca mắc trong nước được ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội (2); Bắc Giang (9); Bắc Ninh (5); Hà Nam (1); Thái Bình (1); Hưng Yên (1).

Hai trường hợp tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) gồm bệnh nhân và người nhà.

Chùm ca bệnh gồm 9 người tại Bắc Giang đều từ ổ dịch Công ty SJ Tech, thuộc khu công nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên.

Các bệnh nhân ở Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh đều là F1, liên quan ca mắc đã được công bố trước đó.

Bệnh nhân 29 tuổi tại Hà Nam dương tính với SARS-CoV-2 do đi cùng chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đến sân bay Nội Bài. Chuyến bay này đã có nhiều người mắc Covid-19 được ghi nhận.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cho biết 3 bệnh nhân Covid-19 trở về từ Malaysia bằng tàu PVT NEPTUNE, nhập cảnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

14:21 12/05

Thái Bình tìm người liên quan ca mắc Covid-19

Ngày 12/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình ra thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca mắc Covid-19 vừa ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh này.

Ngày 4/5, tại Trung tâm Cấp cứu của khoa Khám bệnh từ 17h đến 18h15; tại cửa hàng tiện ích khoảng 23h30 và tại phòng E237 khoa Thần kinh từ 18h.

Ngày 5/5, tại căng tin nhà ăn từ 6h đến 7h; tại khu vực khai báo y tế từ 9h50 phút đến 9h55; tại khu vực đăng ký của khoa Khám bệnh từ 9h55 đến 10h; tại phòng khám 201 khoa Khám bệnh từ 10h đến 10h45 và tại buồng H910 khoa Nội cán bộ lão khoa từ 10h45 đến hết ngày 5/5.

Ban Chỉ đạo yêu cầu tất cả những người đến địa điểm, trong khoảng thời gian nêu trên liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ. Ca mắc Covid-19 nêu trên là con gái của bệnh nhân Đ.T.T. - ca mắc Covid-19 trong cộng đồng sau khi trở về từ Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, Hà Nội.

Đây là một trong 4 người thay phiên nhau chăm sóc bệnh nhân T. tại Bệnh viện K. Ngày 7/5 và 8/5, trường hợp này đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đêm 11/5, nhân viên y tế của CDC tỉnh Thái Bình lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho người này và có kết quả dương tính với nCoV.

Cả hai mẹ con bệnh nhân đều được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

17:42 12/05

Hai vợ chồng ở Hà Nội dương tính với nCoV

Chiều 12/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội xác nhận ông N.V.T. và vợ là bà N.T.T.H. dương tính với nCoV. Họ trú tại tòa nhà Center Point, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Những người này từng đi du lịch tại Đà Nẵng từ ngày 30/4 đến 2/5. Ngày 8/5, người vợ xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh. Đến 9/5, người này đi khám sàng lọc tại Bệnh viện Thu Cúc (216 Trần Duy Hưng, Hà Nội) nhưng cơ sở y tế này không tiếp nhận điều trị, tư vấn ra về.

Ngày 12/5, người chồng cũng xuất hiện triệu chứng bệnh. Họ đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Gen Expert.

Từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội là địa phương có số lượng bệnh nhân cao nhất cả nước với nhiều ổ dịch lớn, đa nguồn lây. Riêng trong ngày 12/5, Hà Nội đã ghi nhận thêm 11 trường hợp dương tính với nCoV liên quan các ổ dịch Đà Nẵng và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, BV Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở Kim Chung.

17:53 12/05

Phong tỏa khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô

Chiều 12/5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) phong tỏa khoa Cấp cứu sau khi phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài ra, cơ sở y tế này đã thiết lập bộ phận cấp cứu tạm thời tại phòng khám theo yêu cầu, phun khử khuẩn, lập danh sách cách ly gồm 2 F1 và 3 F2. Đồng thời, hai người có kết quả dương tính với nCoV đã được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) lúc 14h30 cùng ngày.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngay-125-co-52-ca-mac-covid-19-moi-post1213417.html