Ngày 10/9, chính thức công bố mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Lạng Sơn, lễ công bố chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc) được tổ chức vào ngày 10/9 tại khu vực cửa khẩu Chi Ma do UBND tỉnh Lạng Sơn và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc ) đồng tổ chức.

Hoạt động XNK tại cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm. Ảnh: H.Nụ

Ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND cho biết, hiện tỉnh Lạng Sơn đã đã đầu tư kết cấu hạ tầng đưa vào sử dụng các công trình cơ bản đáp ứng nhu cầu XNK hàng hóa qua cửa khẩu Chi Ma. Hiện nhà kiểm soát liên ngành số 1 đã hoàn thành và đưa vào khai thác, vận hành thử. Hiện UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã bố trí các lực lượng làm việc tại cửa khẩu gồm: Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch (Y tế, Động vật, Thực vật), Kho bạc nhà nước.

Theo báo cáo của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, từ đầu năm 2018 đến nay, tình hình an ninh trật tự, an ninh biên giới khu vực cửa khẩu Chi Ma được duy trì, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK hàng hóa. Các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp kiểm soát tại các đường mòn, lối tắt dọc tuyến biên giới, đấu tranh ngăn chặn các hành vi buôn lậu trên địa bàn.

Cũng từ đầu năm đến nay, kim ngạch XNK qua địa bàn giảm 47,1% so với cùng kỳ năm 2017 do chính sách biên mậu phía Trung Quốc và chưa công bố cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam)- Ái Điểm (Trung Quốc); thu phí theo Quyết định số 53/2016/QĐ- UBND tỉnh đạt gần 12 tỷ đồng; thu thuế XNK đạt trên 10 tỷ đồng. Đến nay, cơ sở hạ tầng thiết yếu tại khu vực cửa khẩu được đầu tư hoàn thiện, hoàn thành việc đấu nối đường bộ qua biên giới.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK, XNC qua cửa khẩu Chi Ma, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các lực lượng, cơ quan, ban ngành trong tỉnh bám sát, chủ động triển khai, rà soát toàn bộ nội dung công việc, chuẩn bị cho lễ công bố mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc) vào ngày 10/9 này.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn tiếp tục hội đàm, trao đổi với chính quyền thành phố Sùng Tả để thống nhất các nội dung buổi liên quan đến buổi công bố.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/ngay-10-9-chinh-thuc-cong-bo-mo-cap-cua-khau-song-phuong-chi-ma-ai-diem.aspx