Ngày 1/6 ấm áp của những em nhỏ đặc biệt

Nhân ngày 1/6, trung tâm Hỗ trợ hòa nhập Hand in Hand (thuộc hội Khuyến học Việt Nam, nằm trong khuôn viên Liên đoàn bóng đá Việt Nam), tổ chức hoạt động thường niên như nấu cơm chung, các hoạt động tập thể khiến các em nhỏ tự kỷ đang học tập tại đây vô cùng thích thú.

Trung tâm Hỗ trợ Hòa nhập - Hand in Hand được thành lập từ năm 2011. Đây là một tổ chức thuộc hội Khuyến học Việt Nam và là trung tâm hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nhóm thiểu số các bạn nhỏ tự kỷ và khuyết tật về khả năng giao tiếp - nhận thức. Như bao ngôi trường khác, ngày 1/6, nơi đây cũng tổ chức nhiều các hoạt động, không khí ngập tràn niềm vui, tình yêu thương ấm áp.

Trung tâm Hỗ trợ Hòa nhập - Hand in Hand được thành lập từ năm 2011. Đây là một tổ chức thuộc hội Khuyến học Việt Nam và là trung tâm hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nhóm thiểu số các bạn nhỏ tự kỷ và khuyết tật về khả năng giao tiếp - nhận thức. Như bao ngôi trường khác, ngày 1/6, nơi đây cũng tổ chức nhiều các hoạt động, không khí ngập tràn niềm vui, tình yêu thương ấm áp.

Trao đổi với PV, cô Phạm Thị Thu Hanh, giáo viên trung tâm, cho biết: ”Cứ đến những ngày lễ, trung tâm lại tổ chức nhiều hoạt động cho các em nhỏ tại đây. Ngày hôm nay, các em sẽ được học ít hơn mà thay vào đó là các hoạt động vui chơi. Các trò chơi vẫn nhằm mục đích cho trẻ vui chơi là chính, bên cạnh đó kết hợp với nhiều kỹ năng phối hợp toàn thân, phối hợp đồng đội, kích thích trí tuệ”.

Cụ thể ngày hôm nay, các em nhỏ được tự tay nấu ăn cho chính mình, theo cô Hanh, mỗi 1 bạn có 1 vị giác khác nhau nên được thực hiện đồ ăn yêu thích của mình.

Để kích thích thị giác, các cô giáo cho chơi trò chơi truyền máng nước, mỗi chiếc thuyền có gắn mặt mọi người.

Mỗi con thuyền mắc cạn sẽ được các em nhỏ đổ nước giải cứu về "đại dương".

Trò chơi truyền bóng, đòi hỏi kỹ năng đồng đội và sự khéo léo cao.

Trò đập bóng nước đổi kẹo lấy ý tưởng giống trò đập niêu của dân gian được các em nhỏ vô cùng thích thú, vì có hiệu ứng nước.

Niềm vui thể hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người.

Ngoài hoạt động can thiệp cho các em nhỏ mắc chứng tự kỷ, trung tâm còn gắn thêm 1 số hoạt động hướng nghiệp như sản xuất đồ ăn, làm bánh, đồ handmade,…

Thành Nam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/1-6-am-ap-cua-nhung-em-nho-dac-biet-a477441.html