Ngày 1/10 sẽ mở cổng thông tin nhắn tin ủng hộ vì người nghèo năm 2018

Đợt vận động nhắn tin ủng hộ vì người nghèo 'Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau năm 2018' sẽ được bắt đầu triển khai qua Cổng thông tin Nhân đạo Quốc gia 1400 từ ngày 1/10/2018.

Chiều 25/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm các đợt vận động nhắn tin ủng hộ vì người nghèo năm 2016 – 2017 và đề xuất phương án phối hợp tổ chức thực hiện năm 2018.

Cuộc họp được tổ chức nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về công tác chuẩn bị chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2018, trong đó giao “Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp tổ chức phát động đợt nhắn tin ủng hộ người nghèo, thông tin báo chí về chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng chủ trì cuộc họp.

Theo kế hoạch tổ chức đợt vận động nhắn tin ủng hộ vì người nghèo năm 2018, có 3 cơ quan đồng tổ chức gồm Bộ TT&TT, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đợt vận động nhắn tin “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2018 sẽ được triển khai từ 0h ngày 1/10 đến hết 24h ngày 31/12/2018 qua Cổng thông tin Nhân đạo Quốc gia 1400. Mỗi tin nhắn ủng hộ có trị giá 20.000 đồng.

Mục tiêu đặt ra là vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhắn tin ủng hộ nguồn lực, chung tay thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. Mức kinh phí huy động mong muốn đạt từ 5 tỷ đồng trở lên.

Được biết, năm 2017, đợt vận động nhắn tin “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” được thực hiện từ 0h ngày 17/10 đến 24h ngày 31/12/2017. Kết thúc đợt vận động đã có 221.975 tin nhắn ủng hộ, tương đương só tiền hơn 4,4 tỷ đồng. Theo đề xuất của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, số kinh phí này đã được dùng để thực hiện 2 nội dung gồm: Hỗ trợ cho 6 địa phương thực hiện mô hình sinh kế (3 tỷ đồng); Hỗ trợ phương tiện nghe – xem cho các hộ nghèo thuộc đồng bào dân tộc ít người (hơn 1,4 tỷ đồng).

Trước đó, năm 2016, đợt vận động nhắn tin được thực hiện từ 0h ngày 15/10 đến 24h ngày 31/12/2016, huy động được 203.140 tin nhắn, tương đương hơn 3 tỷ đồng. Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội đã đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 phân bổ số kinh phí này hỗ trợ 6 địa phương thực hiện mô hình sinh kế.

Bình Minh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ngay-110-se-mo-cong-thong-tin-nhan-tin-ung-ho-vi-nguoi-ngheo-nam-2018-post276610.info