Ngất xỉu khi nghe Tòa tuyên án chung thân

Ngày 21/10, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trương Quang Huy (SN 1988, trú TP Huế) mứa án chung thân và Phan Trung Hiếu (SN 1995, trú P.Tam Thuận, Thanh Khê, TP Đà Nẵng) 20 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, lúc 14 giờ 45’ ngày 19/12/2018 tại trước số nhà 843 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Công an TP Đà Nẵng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Trương Quang Huy về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua điều tra xác định, Nguyễn Trương Quang Huy và Phan Trung Hiếu quen biết nhau từ trước. Khoảng 5 giờ 30’ ngày 18/12/2018 Huy điện thoại cho Hiếu đến Cầu vượt Hòa Cầm, TP Đà Nẵng nhận một gói ma túy tổng hợp gồm 400 viên loại thuốc lắc. Số ma túy này được chuyển bằng đường xe khách từ TP Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng.

Khoảng 11 giờ 30’ cùng ngày, Huy điện thoại lại cho Hiếu nói Hiếu đi nhận giúp ma túy. Hiếu đồng ý và lái ô tô đến địa điểm nêu trên, Hiếu điện thoại lại cho Huy, tả đặc điểm áo quần mình mặc để Huy liên lạc với nhà xe biết. Khoảng 30 phút sau, một xe khách chạy hướng TP Hồ Chí Minh ra, có một thanh niên giao cho Hiếu một gói hàng bên trong có ma túy.

 Hai bị cáo Huy và Hiếu tại tòa

Hai bị cáo Huy và Hiếu tại tòa

Sau khi nhận xong, Hiếu đem về phòng 215 chung cư Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cất giấu. Khoảng 12 giờ cùng ngày Huy điện thoại cho Hiếu phân ma túy tổng hợp ra bao nilon để bán cho người khác. Hiếu đã phân thành 16 gói, mỗi gói chứa 25 viên ma túy.

Hiếu đi giao cho hai đối tượng không rõ tên, địa chỉ số lượng 150 viên ma túy tại đường Nguyễn Tất Thành theo yêu cầu của Huy. Khoảng 18 giờ 30’ ngày 8/12/2018 Hiếu chở Huy từ đường Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng đến bên xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng. Tại đây, Huy nhận một cặp loa nghe nhạc, sau đó Hiếu chở Huy về phòng trọ 215 chung cư. Trên đường đi, Huy đưa cho Hiếu võ gói thuốc lá bên trong có ma túy đá loại Ketamine để Hiếu cất giữ.

Khi về phòng trọ, Huy mượn xe ô tô của Hiếu đi chơi. Đi chơi đến 2 giờ sáng ngày 19/12/2018 Huy về nhà Hiếu, nói Hiếu đưa cho Huy 25 viên ma túy sau đó tiếp tục đi vũ trường chơi và sử dụng hết 4 viên.

Đến chiều 19/12/2018 Công an TP Đà Nẵng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phan Trung Hiếu, thu giữ 225 viên ma túy tổng hợp, 4 gói ma túy loại đá và Ketamine; Nguyễn Trương Quang Huy 21 viên ma túy tổng hợp, 4 gó ma túy đá và Ketamine.

Huy khai số ma túy này mua của một đối tượng không rõ lai lịch tại TP Hồ Chí Minh với giá 150 ngàn đồng/1 viên và một người ở Đông Hà, Quảng Trị. Mục đích là sử dụng và bán lại cho con nghiện.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Huy mức án chung thân, phạt bổ sung số tiền 100 triệu đồng; bị cáo Hiếu 20 năm tù, phạt bổ sung số tiền 10 triệu đồng cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tại tòa, ngay sau khi nghe Tòa tuyên mức án chung thân, bị cáo Nguyễn Trương Quang Huy đã ngất xỉu.

Trang Trần

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/ngat-xiu-khi-nghe-toa-tuyen-an-chung-than-317492.html