Ngất trong nồi lò luyện thép, ba công nhân tử vong

Liên quan vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) làm ba người tử vong, ngày 27-9, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết đã báo cáo gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về sự việc.

Nhà xưởng công ty xảy ra vụ tai nạn.

Nhà xưởng công ty xảy ra vụ tai nạn.

NDĐT- Liên quan vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) làm ba người tử vong, ngày 27-9, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết đã báo cáo gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về sự việc.

Báo cáo cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại Công ty TNHH Thép Samina ở phường Tân Bình (thị xã Dĩ An) vào 9 giờ 30 phút, ngày 23-9 khiến ba nạn nhân tử vong, gồm: Trần Văn Bảy (SN 1978), Đào Biển (SN 1988), cùng quê Sóc Trăng và Bùi Anh Duy (SN 1983, quê Bình Dương).

Theo diễn biến sự việc, vào lúc 7 giờ, ngày 23-9, tại khu vực xưởng luyện phôi của Công ty TNHH Thép Samina, nhóm công nhân gồm có anh Trần Văn Bảy, Đào Biển và Bùi Anh Duy tiếp tục dọn vệ sinh lò nấu phôi thép số 5 với công việc là dọn dẹp vệ sinh nồi lò, đục lớp xi-măng cách nhiệt cũ phía trong nồi lò và làm lớp cách nhiệt mới.

Trước đó, ngày 22-9, anh Bảy và anh Biển đã vào trong nồi lò để đục lớp xi-măng cách nhiệt cũ, khi vào lò làm việc hai anh đã mở quạt làm mát và thông gió vào nồi lò. Trong lúc đục lớp xi-măng cách nhiệt cũ ra, hai anh thấy lớp vỏ nồi bị thủng.

Ngày 23-9, anh Bảy dẫn anh Duy vào trong nồi lò chỉ cho anh Duy chỗ bị thủng để anh Duy hàn lại. Lúc này hai anh không mở quạt thông gió vào nồi lò nên hai anh đã bị ngất trong nồi lò.

Phát hiện hai người bị ngất, anh Đào Biển liền chạy đi ngắt điện và báo cho anh Huỳnh Minh Đức, là quản lý xưởng luyện phôi.

Lúc anh Đức chạy đến nhìn thấy anh Bảy và anh Duy bị ngất trong nồi lò nên leo xuống để kéo hai anh ra, tuy nhiên leo xuống được nửa chừng cảm thấy khó thở nên leo ngược lên và kêu mọi người đến giúp.

Đến khi anh Biển leo vào lò để kéo anh Bảy và anh Duy ra, khi vừa đỡ anh Bảy lên thì anh Biển cũng bị ngất trong nồi lò.

Thấy vậy, mọi người không vào trong nồi lò nữa mà dùng sào thao tác điện móc vào quần áo để kéo từng người ra khỏi nồi lò và đưa đi cấp cứu.

Cả ba nạn nhân sau đó đã tử vong.

TRỊNH BÌNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41707902-ngat-trong-noi-lo-luyen-thep-ba-cong-nhan-tu-vong.html