'Ngất ngư' do dịch Covid-19, kinh tế Anh dự đoán giảm 8% trong năm 2020

Trong báo cáo mới nhất của EY ITEM, một tổ chức có uy tín trong lĩnh vực dự báo kinh tế có trụ sở tại Anh, nền kinh tế Anh sẽ suy giảm 8% trong năm 2020 và khó có thể hồi phục hoàn toàn cho tới năm 2023.

Các cửa hàng tại Anh bắt đầu mở cửa trở lại. (Nguồn: Shutterstock)

Trước đó, trong báo cáo tháng 4, nhóm các nhà kinh tế học từ EY ITEM nhận định, GDP của Anh sẽ giảm 6,8% trong năm 2020 so với năm 2019, năng suất của nền kinh tế Anh trong quý II/2020 sẽ sụt giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, trong báo cáo mới nhất, tổ chức này đã nâng mức suy giảm GDP của Anh trong năm 2020 lên 8%, riêng quý II/2020 sẽ có mức sụt giảm 15% so với cùng kỳ năm 2019.

Báo cáo trên cũng cho biết, chi tiêu của người tiêu dùng trong nước sẽ giảm 17% trong quý II/2020; 8,7% trong cả năm 2020 và dự kiến sẽ bắt đầu tăng trở lại trong năm 2021.

Còn theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), kinh tế Anh sẽ chịu tác động tiêu cực nhất bởi đại dịch Covid-19 trong số các quốc gia phát triển trên giới. Các doanh nghiệp tại quốc gia này đang phải chật vật để phục hồi kinh tế.

Tổ chức này cũng dự báo, nền kinh tế Anh sẽ suy giảm 11,5% trong năm 2020, con số này sẽ tăng lên 14% nếu quốc gia này bùng phát làn sóng Covid-19 thứ hai.

Theo EY ITEM, nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ phục hồi của kinh tế Anh là thị trường việc làm. Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành hàng không, khiến tất cả các hãng hàng không buộc phải tạm dừng hầu hết các chuyến bay do lệnh phong tỏa, dẫn tới tỉ lệ thất nghiệp gia tăng mạnh mẽ, bất chấp các biện pháp hỗ trợ của chính phủ.

(theo The Guardian)

An Cấn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngat-ngu-do-dich-covid-19-kinh-te-anh-du-doan-giam-8-trong-nam-2020-117615.html