'Ngất ngây' trước vẻ đẹp của những tà áo dài trong đêm lễ hội 'Huế Vàng Son'

(Moitruong.net.vn) – Tối 1/5 tại Sân khấu Bia Quốc Học (Tp. Huế) đã diễn ra Lễ hội áo dài với chủ đề “Huế Vàng Son”. Đêm diễn đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem trong cách dàn dựng nghệ thuật áo dài, đưa khán giả trở về với ký ức một nền văn hóa áo dài xưa và nay.

Trình diễn áo dài tại đêm diễn – Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2018, tối 1/5, lễ hội áo dài với chủ đề “Huế vàng son” chính thức diễn ra ở sân khấu Bia Quốc Học. Đây là một trong những lễ hội “đinh” của Festival Huế, được người dân và du khách đặc biệt quan tâm. Sân khấu Bia Quốc Học trong đêm trình diễn với sức chứa hơn 3.000 khán giả không còn chỗ trống. Bên ngoài sân khấu, hàng nghìn người dân và du khách không có vé vào lễ hội chen lấn cạnh để xem các người mẫu trình diễn.

Là chương trình được nhiều người đón đợi, lễ hội áo dài năm nay có sự tham gia trình diễn của 80 hoa hậu, hoa khôi, người mẫu chuyên nghiệp cùng 100 nữ sinh Huế. 200 mẫu áo dài của 10 nhà thiết kế nổi tiếng đến từ Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Huế đã để lại ấn tượng mạnh mẽ và tốt đẹp trong lòng người xem. Xuyên suốt chương trình, khán giả như được xuôi dòng lịch sử để tìm hiểu quá trình phát triển của tà áo dài Việt Nam nói chung và tà áo dài Huế nói riêng.

Một số hình ảnh trong buổi buổi diễn:

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh trình diễn áo dài tại lễ hội – Ảnh: Điền Quang (Zing)

Những tác phẩm trong bộ sưu tập Áo dài phong cách cung đình Huế – Ảnh: Tuổi trẻ

Trình diễn bộ sưu tập áo dài “Duyên” – Ảnh: Quốc Việt/TTXVN

Dàn người mẫu tham gia trình diễn các bộ sưu tập của các nhà thiết kế thời trang – Ảnh: Điền Quang (Zing)

Yến Anh (T/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/ngat-ngay-truoc-ve-dep-cua-nhung-ta-ao-dai-trong-dem-le-hoi-hue-vang-son/