Ngạt khí trong lò nấu phôi thép, ba công nhân tử vong

Ngày 27/9, Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Dương cho biết, đang kết hợp với cơ quan Công an điều tra về vụ việc 3 công nhân tử vong do ngạt khí trong lò nấu phôi thép tại Công ty TNHH Thép Samina, thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Ba nạn nhân tử vong được xác định gồm anh Bùi Anh Duy (37 tuổi, ngụ Bình Dương), Trần Văn Bảy (41 tuổi, quê Sóc Trăng) và Đào Biển (31 tuổi, quê Sóc Trăng).

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, vào khoảng 8h30 ngày 23/9, anh Trần Văn Bảy, dẫn anh Bùi Anh Duy là thợ điện lò trung tầng vào trong nồi nấu phôi thép số 5 (chiều cao 2,2 m; đường kính 1,5 m) thuộc khu vực xưởng luyện phôi thép thuộc Công ty TNHH Thép Samina để xử lý chỗ thủng. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, hai anh không mở quạt thông gió vào nồi lò nên đã bị ngất.

Lúc này, anh Đào Biển phát hiện ra sự việc đã leo vào nồi lò để kéo anh Duy và anh Bảy ra, khi vừa đỡ được anh Bảy thì anh Biển cũng bị ngất trong nồi lò.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Dương, khi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương), sức khỏe của cả 3 trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, mạch bằng không, huyết áp bằng không, sau đó anh Trần Văn Bảy tử vong.

Hai người còn lại được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM), sau đó anh Đào Biển được gia đình đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng điều trị. Tuy nhiên, đến nay cả 2 nạn nhân này đều đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an thị xã Dĩ An đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Nhật Vũ

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/ngat-khi-trong-lo-nau-phoi-thep-ba-cong-nhan-tu-vong-314418.html