Ngạt khí dưới hầm tàu cá khiến 4 người chết, 1 người nguy kịch

Xuống hầm chứa cá được đánh bắt nhiều ngày, 5 ngư dân ở Kiên Giang bị ngạt khí độc. Bốn người đã tử vong tại bệnh viện.

Chiều 19/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang tiếp tục cấp cứu cho ngư dân bị ngạt khí dưới tàu cá là Võ Toàn Em (19 tuổi, ngụ ấp 2 Biển, xã Nam Yên huyện An Biên).

Bốn nạn nhân còn lại đã tử vong là Nguyễn Văn Đen (41 tuổi, ngụ ấp Tà Tây, xã Phi Thông, TP Rạch Giá) và 3 người cùng quê huyện Châu Thành (Mai Văn Khanh, 46 tuổi; Trương Minh Đức, 28 tuổi; Lê Minh Kiều, 33 tuổi).

 Lực lượng biên phòng cứu giúp các nạn nhân.

Lực lượng biên phòng cứu giúp các nạn nhân.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 9h45 cùng ngày, Đồn Biên phòng Tây Yên nằm trên địa bàn huyện An Biên (Kiên Giang) nhận được tin báo của tàu cá có 5 người trên tàu ngộ độc khí.

Lực lượng này đưa phương tiện đến hiện trường để sơ cứu các nạn nhân và chuyển họ vào đất liền cấp cứu.

Chủ tàu Nguyễn Văn Dư (ngụ phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá) được xác định là chủ tàu. Khi tàu đang di chuyển vào bờ, cách mũi Rãnh về hướng Tây khoảng 2 hải lý thì có một nhóm thuyền viên xuống hầm chứa cá để lấy nước đá.

Hầm này chứa cá được đánh bắt và dự trữ nhiều ngày trên biển đang trên đường vận chuyển vào đất liền. Các nạn nhân hít phải khí độc nên bị ngạt.

Gia Hân

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/ngat-khi-duoi-ham-tau-ca-khien-4-nguoi-chet-1-nguoi-nguy-kich-77036.html