Ngập úng ở 'thiên đường' thủ đô

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 và áp thấp nhiệt đới, khu vực Hà Nội có mưa lớn, nhiều nơi ngập nặng, trong đó có khu vực Thiên đường Bảo Sơn, khu đô thị mới An Khánh.

Lắp bậc chắn nước.

Dùng túi nilon gia cố kẽ hở.

Và chắc chắn là không thể thiếu bơm, bơm nước từ trong nhà ra ngoài đường để tránh ngập.

Đây là những biện pháp đối phó của rất nhiều cư dân đoạn đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

Nhà nào khá một chút thì nước chỉ tràn xâm xấp tầng hầm. Còn nếu không thì toàn bộ gara vốn thấp hơn mặt đường sẽ chìm trong nước.

Vất vả nhất là những người dân buộc phải ra đường trong những ngày mưa này.

Gần thì có thể đi bộ. Nước ngập trong nhà thì có thể bơm ra. Nhưng rác rưởi trôi theo dòng nước thì lại không cách nào tránh được. Và người dân giờ ngoài sống chung với lũ còn phải sống chung với rác.

Cách đó không xa, đoạn đầu đường Lê Trọng Tấn giao với Đại lộ Thăng Long, tình trạng ngập lụt còn nặng nề hơn, bất chấp việc mưa đã ngớt dần so với hôm trước.

Những người dân sống ở khu vực Thiên đường Bảo Sơn cùng các khu đô thị mới xung quanh đã quen với cuộc sống “hễ mưa là ngập”. Nhưng có lẽ nếu được lựa chọn, sẽ không ai mong muốn sống ở “thiên đường” trong cảnh ngập úng như thế này./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/ngap-ung-o-thien-duong-thu-do