Ngập tràn trong lễ hội sắc màu Holi tại Ấn Độ

Vào dịp lễ hội Holi, người dân Ấn Độ lại ném bột màu vào nhau thể hiện cho sự tự do và không phân biệt giai cấp vốn tồn tại trong xã hội.

Vào dịp lễ hội Holi, người dân Ấn Độ lại ném bột màu vào nhau thể hiện cho sự tự do và không phân biệt giai cấp vốn tồn tại trong xã hội.

Vào dịp lễ hội Holi, người dân Ấn Độ lại ném bột màu vào nhau thể hiện cho sự tự do và không phân biệt giai cấp vốn tồn tại trong xã hội.

Lễ hội Holi đánh dấu sự kết thúc của mùa đông và sự khởi đầu của mùa xuân với hy vọng vào một mùa màng bội thu. Lễ hội này cũng kỷ niệm chiến thắng của cái thiện trước cái ác.

Vào dịp lễ hội Holi, mọi người ném bột màu vào người nhau, khiến cho ai cũng giống như một bức tranh đầy màu sắc sặc sỡ.

Holi là một lễ hội Hindi cổ với nhiều nghi lễ văn hóa tín ngưỡng.

Mọi người tham gia lễ hội đều tỏ ra vui vẻ.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, người dân tự làm bột màu từ các nguyên liệu thiên nhiên.

Vào ngày này, mọi hận thù đều được bỏ lại phía sau, tất cả mọi người già trẻ gái trai đều cùng nhau hòa vào không khí của ngày lễ hội.

Lễ hội Holi không chỉ có sự tham gia của người dân mà còn thu hút đông đảo khách du lịch.

Người dân tập trung thành từng nhóm hát hò và nhảy múa trong khi tiếng trống và dholak.

Cứ vào mỗi lúc “cuộc chiến” với sắc màu được tạm dừng, mọi người lại cùng ăn các món gujiya, mathri, malpuas và nhiều món ăn truyền thống khác.

Lễ hội Sắc màu rực rỡ này được tổ chức ở hầu hết mọi nơi trên đất nước Ấn Độ. Lễ hội được tổ chức lớn nhất tại Mathura, cách Delhi khoảng 4 giờ đồng hồ.

HP (Theo Reuters)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/photo/ngap-tran-trong-le-hoi-sac-mau-holi-tai-an-do-664603.ldo