Ngập tràn đồ chơi truyền thống đón Tết Trung thu

Là một nét đẹp truyền thống của phố cổ Hà Nội, đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp sắp đến Tết Trung thu thì phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) như thay áo mới, trở nên nhộn nhịp, rực sắc màu.

 Không khí Trung thu đã về trên phố Hàng Mã

Không khí Trung thu đã về trên phố Hàng Mã

Các con phố được quy hoạch vào không gian chợ Trung thu sẽ cấm các phương tiện giao thông từ 18h hàng ngày

Không gian tại đây sẽ được trang trí đèn hoa rực rỡ để tạo không gian đi bộ, vui chơi, mua sắm

Các cửa hàng đồ chơi tại phố Hàng Mã năm nay bày bán rất nhiều các mẫu đồ chơi truyền thống như đèn lồng, đèn ông sao, đèn kéo quân, trống, mặt nạ giấy bồi...

Các cửa hàng tràn ngập đồ chơi trong dịp Tết Trung thu

Chợ có yếu tố cổ truyền hơn, đồ chơi thân thiện và không có hiện tượng tăng hoặc ép giá

Những đồ chơi truyền thống của Việt Nam được nhiều người lựa chọn

Các mặt hàng được bày bán ở đây chủ yếu là đồ chơi trong dịp Tết Trung thu

Những con vật ngộ nghĩnh gần gũi trong cuộc sống được nặn thành

Bên cạnh sự đa dạng và phong phú của đồ chơi hiện đại, nhiều mặt hàng đồ chơi truyền thống đang dần lấy lại được chỗ đứng của mình

Những ngày này Hàng Mã trở thành một địa điểm vui chơi được nhiều bạn trẻ ưa thích

Nhiều gia đình tranh thủ đến chụp cho mình những bức ảnh bên những cửa hàng đầy màu sắc rực rỡ

Đèn ông sao có 3 loại to nhỏ khác nhau, có giá từ 10 nghìn đến 100 nghìn tùy kích cỡ

Các mẫu tò he đa dạng với mâm ngũ quả truyền thống

Những đồ chơi truyền thống của Việt Nam được nhiều người lựa chọn

Mặt nạ giấy bồi cũng được làm sáng tạo hơn

Nhiều cửa hàng không khuyến khích khách chụp ảnh, nếu mua hàng thì có thể chụp ảnh thoải mái hơn. Mặc dù vậy, không có hiện tượng la ó, mắng chửi người chụp ảnh mà chỉ là nhắc nhở hoặc treo biển

Lam Thanh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/ngap-tran-do-choi-truyen-thong-don-tet-trung-thu/824411.antd