Ngập lụt bao vây thành phố du lịch biển

Đợt mưa từ ngày 28-11 đến 1-12 vừa qua không phải là quá lớn nhưng TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) ngập nặng, kéo dài nhiều ngày.

Ngập nặng nhất là ở xã Vĩnh Thạnh, có nơi sâu đến hơn 1 m. Ông Ngô Chí, trưởng thôn Phú Trung 2 (xã Vĩnh Thạnh), cho biết ông sống ở đây từ năm 1981, chưa bao giờ thấy Nha Trang ngập lụt kỷ lục như vậy. "Nhà tôi xây mới, tôi canh cơn lũ lớn nhất rồi xây nền cao hơn 15 cm nhưng vẫn bị ngập" - ông Chí nói.

Theo ông Chí, trước đây khu vực Vĩnh Thạnh đa số là đồng lúa trũng nên nước cũng rút rất nhanh. Còn bây giờ, nhiều người đổ đất san nền khiến nước không có chỗ thoát. Một số con đường như đường Phú Trung nâng cao cốt đường nhưng không làm cống để thoát ra sông Cái khiến nước ứ đọng, biến khu vực Tây Nha Trang thành rốn lũ.

Khu dân cư (KDC) Đồng Muối 2, phường Phước Long, có khoảng 2.000 hộ dân phải sống trong tình trạng ngập nước kéo dài khi các dự án vây kín. Xung quanh KDC này, các dự án đổ cốt nền cao ngang đến mái nhà dân, nước mưa đổ vào KDC rộng gần 20 ha biến nơi đây thành hồ nước.

TP Nha Trang ngập sâu chỉ sau một trận mưa lớn

TP Nha Trang ngập sâu chỉ sau một trận mưa lớn

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa, nguyên nhân chính dẫn đến Nha Trang bị ngập khi mưa lớn là tốc độ đô thị hóa quá nhanh trong khi hệ thống thoát nước kém.

Ban Quản lý Các dự án phát tiển tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với Ngân hàng Thế giới thực hiện dự án Cải thiện vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải, trong đó có Nha Trang.

Hiện nay, khu vực trung tâm và phía Nam Nha Trang đã được đầu tư hệ thống thoát nước khá hoàn chỉnh. Trong khi đó, các hạng mục ở hạ nguồn thoát ra sông Cái chưa được xây dựng đồng bộ đã phần nào gây ngập khu vực phía Bắc thành phố này.

Riêng khu vực phía Tây TP Nha Trang, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa cho rằng hệ thống thoát nước hiện tại đã xuống cấp; một số khu vực chưa được đầu tư hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, không đáp ứng kịp với tốc độ đô thị hóa nên bị ngập nặng khi mưa lớn.

Ông Lê Tiến Vĩnh, Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang, cho rằng để giải quyết tình trạng ngập úng ở phía Tây Nha Trang, cần nạo vét đoạn sông Tắc từ cầu Phú Vinh đến cầu Lùng để nước thoát nhanh về cửa sông Quán Trường. Bên cạnh đó, khơi thông và mở rộng đoạn nối sông Tắc và sông Quán Trường. TP đang quy hoạch phía Tây Nha Trang, trong đó dự kiến có một con sông đào nối sông Tắc với sông Cái. "Nếu thực hiện đầy đủ các hạng mục này thì sẽ giải quyết vấn đề ngập lụt" - ông Vĩnh nói.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Bài và ảnh: Kỳ Nam

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ngap-lut-bao-vay-thanh-pho-du-lich-bien-20201203220813098.htm