Ngập hàng trăm ngôi nhà ở Nghệ An

Sáng 9/12, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết đợt mưa từ ngày 7/12 đến nay đã gây ngập lụt, thiệt hại lớn cho một số địa phương trong tỉnh.

Toàn tỉnh có 730 nhà, 1.500 ha ngô và rau màu các loại, 244 ha ao hồ thủy sản... bị ngập. Đập Khe Ngang, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên bị sạt lở.

Các chiến sĩ công an, bộ đội giúp dân di dời hàng hóa, tài sản của các tiểu thương đến nơi an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Nghiêm trọng nhất là tại Thành phố Vinh, mưa đã làm ngập, tê liệt gần như hoàn toàn nhiều tuyến đường giao thông, khu dân cư. Khu vực phía sau chợ Vinh (chợ lớn nhất tỉnh Nghệ An) bị ngập sâu khoảng 1m; hào Thanh Cổ, hồ Đông Bắc Đội Cung nước ngập tràn bờ.

Ngay trong khi mưa ngập, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các ngành, địa phương đã trực tiếp có mặt tại các vùng trọng điểm ngập lụt, sạt lở để chỉ đạo công tác khắc phục. Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh đã vận hành hết công suất trạm bơm Bến Thủy, trạm bơm tiêu phía nam và phía Tây Nam Thành phố Vinh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An cùng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo vận hành hệ thống tiêu úng thủy lợi Nam - Hưng - Nghi để hạn chế tối đa việc ngập úng cho Thành phố Vinh và vùng phụ cận.

Hiện nay tuy trời đã giảm mưa, nhưng nguy cơ mưa và ngập lụt vẫn có thể xảy ra. Tỉnh Nghệ An đang yêu cầu các ngành, địa phương tập trung công tác khắc phục hậu quả đợt mưa ngập vừa qua và duy trì thường trực 24/24 giờ để tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết để chủ động đối phó.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/ngap-hang-tram-ngoi-nha-o-nghe-an-20181209095055900.htm