Ngao ngán sách học tiếng Anh hướng dẫn đọc theo kiểu 'sai bét', nhiều người 'há hốc mồm'

Cách đọc sai có thể khiến cho người học sẽ đọc sai và không thể nghe được tiếng Anh.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều dòng sách hướng dẫn học tiếng Anh. Trong khi các gia đình muốn con giỏi ngoại ngữ để có cơ hội thăng tiến, tìm công việc tốt giữa bối cảnh hội nhập quốc tế sâu, rộng như hiện nay thì nhu cầu mua các loại sách tham khảo cũng không hiếm.

Tuy nhiên, mới đây, một cư dân mạng chia sẻ hình ảnh chụp một đoạn hướng dẫn đọc tiếng Anh khiến mọi người cảm thấy có điều gì đó sai sai. Cách đọc được phiên âm theo kiểu đọc tiếng Việt bên cạnh tiếng Anh tưởng như giúp ích, song ai cũng có thể nhận ra cách đọc sai hoàn toàn có thể gây ra nhiều hệ lụy.

Ví dụ the girl - đọc là đờ girl, hay the boy - đọc là đờ bồi, the teacher đọc là đờ tít sờ...

Nhiều cư dân mạng lắc đầu ngao ngán trước kiểu phiên âm như thế này. Cách học này không chỉ sai mà còn có thể khiến cho người học bị phụ thuộc và không nhớ được mặt chữ.

"Cảm giác như đang đọc tiếng Pháp chứ không phải tiếng Anh nữa. Học thế này là sai phương pháp, người ta phải phiên âm và học cách đọc, chứ không phải phiên âm theo kiểu tiếng Việt thế này", một cư dân mạng bình luận.

"Học cách này tưởng nhớ nhanh nhưng chỉ là học vẹt, vì không nhận diện được cách đọc đúng của từng chữ khiến cho học sinh càng ngày càng kém đi", một cư dân mạng khác nêu ý kiến.

Nhân tiện hình ảnh này được chia sẻ, không ít cư dân mạng khác cũng chụp các sách học tiếng Anh mà mình mua cũng có những chi tiết hướng dẫn đọc sai hoàn toàn.

AM

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/tin-tuc/ngao-ngan-sach-hoc-tieng-anh-huong-dan-doc-theo-kieu-sai-bet-nhieu-nguoi-ha-hoc-mom-20210418124934502.htm