'Ngáo đá' xách 2 con dao thái thịt ra đường

Đối tượng Tăng khai nhận hành vi mang theo 2 con dao ra đường xuất phát từ việc anh ta vừa sử dụng ma túy 'đá'.

Khoảng 9h30 ngày 17-10,trong quá trình tuần tra trên tuyến QL18A, đoạn qua khu 8, phường Hải Hòa (TP Móng Cái), lực lượng CSGT CATP Móng Cái phát hiện một nam thanh niên đi bộ, mỗi tay cầm một con dao (loại dao thái thịt) có biểu hiện bất thường.

Đối tượng Tăng 2 tay cầm 2 con dao với biểu hiện bất thường

Tổ công tác đã tiếp cận, yêu cầu nam thanh niên giao nộp 2 con dao, nhưng người này không hợp tác. Trong quá trình vừa thuyết phục, vừa sẵn sàng áp dụng biện pháp mạnh nếu đối tượng có hành vi manh động, tổ công tác tận dụng sơ hở, nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng, thu giữ 2 con dao.

Tại trụ sở CAP Hải Hòa, đối tượng khai nhân thân là Phạm Văn Tăng (SN 1990, trú tại khu 3, phường Hải Hòa). Bước đầu, Tăng thừa nhận có biểu hiện “ngáo đá” do sử dụng ma túy. Vụ việc đang được cơ quan Công an lập hồ sơ xử lý.

M.M

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/ngao-da-xach-2-con-dao-thai-thit-ra-duong/786719.antd