Ngáo đá và những thảm án thương tâm

Việc thanh thiếu niên sử dụng ma túy đá dẫn đến tình trạng tinh thần bị kích động và hành động thiếu ý thức đã được các cơ quan ban ngành cảnh báo từ lâu. Dư luận cũng đã không còn xa lạ với những án mạng đau lòng mà thủ phạm gây ra trong trạng thái tinh thần đang 'phê thuốc'. Thực trạng này đang là một tiếng chuông nhức nhối bào mòn giới trẻ và gây mất trật tự an ninh xã hội.

Những án mạng đau lòng

Thanh niên giết mẹ, bà ngoại và dì ruột

Khoảng 11h ngày 2/5, Trương Tín (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) đi chơi về nhà trên đường Chiến Lược (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM). Khi vừa vào nhà, những người thân trong gia đình phát hiện Tín có biểu hiện như người ngáo đá nên đã vội đem dao kéo đi cất.

Tín la hét chửi bới những người trong gia đình, sau đó lục lọi và lấy được một con dao xông thẳng tới bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột Tín), rồi đâm nhiều nhát khiến bà này chỉ la lên được vài tiếng rồi gục. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ ruột Tín) thấy vậy chạy tới căn ngăn, rồi bà Lê Thị Điểu (77 tuổi, bà ngoại Tín) quỳ xuống van xin nhưng Tín vẫn nhẫn tâm sát hại cả 3 người.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng (50 tuổi, dì ruột Tín) cùng người cháu của Tín hoảng sợ không dám hô hoán nên đã trốn vào tủ quần áo. Cha của Tín là ông Trương Văn Hạnh (62 tuổi) chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đã chạy ra ngoài hô hoán và tới công an trình báo.

Về phần Tín, sau khi tiếp tục đi tìm những người thân khác để sát hại nhưng không thấy nên qua nhà bạn thân ở quận Tân Phú chơi. Lúc này, bà Phụng và cháu mới thoát ra ngoài. Rạng sáng 3/5, Tín bị công an truy xét, bắt giữ lúc đang ở quận Tân Phú.

Hiện trường vụ án và đối tượng Trương Tín

Hiện trường vụ án và đối tượng Trương Tín

Nghịch tử sát hại 3 người thân ở Hóc Môn

Ngày 12/3, Công an TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi "Giết người". Nam là nghi can đã sát hại 3 người trong gia đình mình ở TP.HCM và 1 người phụ nữ khác ở tỉnh Long An.

Theo đó, trưa 11/3, Nam đi tới nhà 1 người quen (là bà ngoại người yêu Nam) ở tỉnh Long An rồi dùng hung khí sát hại người này. Sau đó, nam thanh niên đi về nhà mình (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Lúc này, giữa Nam và người mẹ xảy ra mâu thuẫn nên Nam dùng hung khí sát hại mẹ tại nhà.

Chưa dừng lại, Nam đi tới nhà bà nội (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) và dùng hung khí sát hại người bà. Người cha của Nam cũng bị Nam chém trọng thương đứt lìa 2 tay. Người dân phát hiện đưa cha của Nam bị thương đi cấp cứu ở bệnh viện, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nguồn tin từ Công an TP.HCM cho hay, thời điểm gây án Nam bị ngáo đá. Bên cạnh đó, nguyên nhân của vụ án ban đầu xác định là xuất phát từ việc Nam bị ngăn cản chuyện tình cảm với người bạn gái.

Đối tượng Nam bị đưa đến cơ quan chức năng trong trạng thái ngáo đá

Phó phòng ngân hàng chém chết bố ruột

Sáng 11/2 , Công an huyện Nghi Lộc đang khám nghiệm hiện trường tại nhà đối tượng Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về hành vi “Giết người”.

Tối 10/2 (mùng 6 Tết), người dân ở xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ nhà ông Trương Cảnh Hữu (62 tuổi).

Lúc chạy sang, họ thấy Tuấn đang cầm con dao đe dọa những người xung quanh. Bên trong căn nhà, ông Hữu đã tắt thở với nhiều vết chém trên người; bà Hà (mẹ Tuấn) cũng bị thương nặng; em gái đối tượng đang mang thai bị đâm nhiều nhát và bị chém đứt một ngón tay. Vợ Tuấn thấy sự việc trên đã bế con trai 3 tuổi chạy thoát. Sau khi gây án, Tuấn lái xe bỏ chạy theo Quốc lộ 46 ra ngã ba Nam Cấm thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Được biết, Tuấn đang là Phó Phòng kinh doanh một chi nhánh Ngân hàng Vietinbank. Ngày 10/2, Tuấn đi liên hoan cùng nhóm bạn, có sử dụng chất kích thích, về nhà trong trạng thái không kiểm soát được bản thân và gây ra thảm án đau lòng.

Tuấn được hàng xóm đánh giá là hiền lành và hiếu thảo

Tiếng chuông cảnh báo khi giới trẻ sử dụng ma túy đá

Con đường dẫn đến nghiện ma túy thường bắt đầu từ việc dùng thử vì tò mò, thiếu hiểu biết và có thể vì áp lực khích bác từ nhóm bạn. Còn có một số người xem chất kích thích này như là một lối thoát khỏi cuộc sống chán nản thực tại. Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Thị Hồng Thu cho biết nghiện ma túy hầu như không xuất phát từ một nguyên nhân đơn lẻ mà là sự tổ hợp của nhiều tác nhân khác nhau, gồm: yếu tố sinh học, môi trường xã hội và lứa tuổi hoặc là đặc điểm tâm lý cá nhân.

Yếu tố sinh học được nói đến ở đây là khuynh hướng thích sử dụng chất gây nghiện của các gen di truyền mà mỗi cá nhân thừa hưởng là nguy cơ khiến cho một số người dễ bị nghiện ma túy hơn những người khác. Bên cạnh đó, người thân lơ là, không quan tâm đến con cháu, một số trường hợp là những gia đình có điều kiện kinh tế đã nuông chiều con em cũng đã vô tình dẫn họ vào con đường sai trái. Khi các chất kích thích được bày bán tràn lan trên thị trường, tác động trực tiếp vào bộ phận thanh thiếu niên - những người đang trong quá trình phát triển, bốc đồng và thích mạo hiểm. Tổng hợp những yếu tố trên, thật không khó để lý giải vì sao số lượng giới trẻ sử dụng ma túy ngày càng tăng.

Theo thống kê của Bộ Công an, cả nước hiện có hơn 222.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó sử dụng ma túy tổng hợp chiếm hơn 70%. Qua khảo sát ở nhiều địa phương, lứa tuổi thanh niên dùng ma túy tổng hợp có tỷ lệ cao. Tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, người sử dụng ma túy tổng hợp tập trung phần lớn ở lứa tuổi 17 - 18.

Chất kích thích biến con người thành ác quỷ

Ma túy đá ngoài đặc tính gây khoái cảm, ảo giác và gây nghiện còn có một số tính chất dược lý hoàn toàn đối kháng với thuốc phiện, heroin, đó là thuốc kích thích hệ thần kinh trung ương gọi tắt là ma túy tổng hợp kích thích.

Tác hại của ma túy tổng hợp kích thích là người nghiện gây tội ác khi no say thuốc, chính tác dụng kích thích tăng động, gây ảo giác của thuốc làm họ mất hết lý trí gây tội ác có thể tày trời. Dùng chất kích thích này lâu ngày sẽ dẫn đến dùng việc dùng heroin, thậm chí là tiêm chích để “phê” nhanh, mạnh hơn.

Hiện nay số lượng thanh thiếu niên sử dụng ma túy đá đang ngày càng tăng cao và hàng loạt những thảm án đau lòng cũng từ đó ra. Rất mong các cơ quan chức năng trong thời gian tới có thể siết chặt công tác quản lý để ngăn chặn những án mạng thương tâm mà thủ phạm là những người trẻ ngáo đá.

Hữu Long

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/ngao-da-va-nhung-tham-an-thuong-tam-5052/