Ngáo đá, giới trẻ đang diễn trò hề cho thiên hạ

Giới trẻ đã có không ít những màn bi hài kịch từ việc 'ngáo đá'. Khi lên cơn, nhiều trường hợp đã không làm chủ được hành vi của mình. Họ bị ảo giác kích động mạnh gây ra những hành động kỳ quặc 'khó có thể hiểu nổi'.

Ma túy đá (còn gọi là Methamphetamine) là một trong những chất gây nghiện nguy hiểm bậc nhất hiện nay. Nó dẫn tới tình trạng ngáo đá cho người chơi và không ít những hành động gây nguy hiểm cho bản thân cũng như cho những người xung quanh đã diễn ra khiến nhiều người cảm thấy nó thật đáng sợ.

Nếu tìm hiểu kĩ hơn, trong cơn ngáo đá khiến nhiều bạn trẻ không làm chủ được hành động. Nó ảnh hưởng tới hệ thần kinh khiến người chơi không kiểm soát được hành động và khi bị kích bởi ảo giác nó thực sự cực nguy hiểm.

Hàng ngày, hàng giờ trên các phương tiện truyền thông đã dẫn chứng không ít những hành động cực nguy hiểm của các bạn trẻ ngáo đá. Đó là những vụ giết người, tự sát hay đốt nhà.

Nếu tìm hiểu kĩ, đập đá sẽ tạo cảm giác hưng phấn, mất khả năng điều khiển bản thân. Đối với tinh thần, khi đi vào cơ thể, loại này có thể tồn tại dưới hai dạng là loạn thần hoặc trầm cảm.

Đặc điểm của nó là hoang tưởng, ảo giác chi phối người sử dụng, khiến họ có những hành vi nguy hiểm như đập phá, gây rối hay thậm chí giết người.

Thậm chí, trong các cơn hưng phấn khi đập đá, nhiều bạn trẻ sẵn sàng "sống bày đàn" với nhau trong nhà nghỉ. Từ những viên tinh thể trắng, tư cách, phẩm chất của giới trẻ đang dần bị hủy hoại.

Trong cơn ngáo đá khi người chơi đang nghĩ gì họ sẽ lập tức làm ngay hành động đó, bất chấp là không gian họ đang đứng ở đâu hay xung quanh mình đang có những ai.

Một thanh niên do ngáo đá mà tự cầm dao rạch bụng mình giữa đường và khiến nhiều người xung quanh kinh hãi.

Một thanh niên cười trần chuồng tự sát bằng dao sau cơn ngáo đá.

Thêm một trường hợp nữa đòi tự tử sau khi lên cơ ngáo đá.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/ngao-da-gioi-tre-dang-dien-tro-he-cho-thien-ha-1126119.html