Ngáo đá, chém cậu ruột tử vong

Hiếu lên cơn phê ma túy, 'ngáo đá' không làm chủ được bản thân nên đã dùng dao chém nhiều nhát vào người cậu ruột rồi chạy đến trụ sở Công an phường la hét...

Ngày 14-3, Công an quận Hải An, TP Hải Phòng cho biết, đang tích cực phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố làm rõ vụ trọng án xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 13-3-2018, Trịnh Minh Hiếu, 29 tuổi, ĐKTT ở Thượng Đoạn Xá, phường Đông Hải 1, quận Hải An, hiện đang sinh sống tại Vũng Tàu, về nhà anh Bùi Quang Mạnh, 36 tuổi, ở số 432, đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng (là cậu ruột của Hiếu) chơi.

Đến khoảng 4h ngày 14-3, Hiếu lên cơn phê ma túy, “ngáo đá” không làm chủ được bản thân nên đã dùng dao chém nhiều nhát vào người, đầu làm anh Mạnh tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại cậu ruột, Hiếu cầm dao bỏ chạy ra ngoài đường kêu la và chạy đến trụ sở Công an phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền la hét. Tại đây, đối tượng bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Đông Hải 1, Công an quận Hải An và phòng nghiệp vụ Công an thành phố đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức khẩn trương điều tra, làm rõ.

Văn Thịnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/ngao-da-chem-cau-ruot-tu-vong-482084/