Ngao chết trắng bãi không rõ nguyên nhân

Bao nhiêu vốn liếng, công sức chăm sóc, những con ngao sắp đến ngày thu hoạch thì bỗng dưng chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. Người dân nuôi ngao ngửa cổ than Trời vì thành quả lao động của họ đã đổ xuống sông xuống biển khi Tết Nguyên đán đang cận kề.

Người dân tại xã Hải Châu điêu đứng vì ngao chết hàng loạt.

Người dân tại xã Hải Châu điêu đứng vì ngao chết hàng loạt.

Đổ sông, đổ biển

Có mặt tại vùng bãi cửa sông Yên, thuộc xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vào chiều cuối năm. Trên mặt sông, nhiều hộ dân nuôi ngao uể oải chèo thuyền ra cồn Tàu Bay để tìm cách vớt vát lại chút vốn liếng từ cánh đồng ngao. Theo ghi nhận của phóng viên, xác ngao nổi lên trắng xóa một vùng rộng lớn trên 67 hecta, thiệt hại được bà con ước rơi vào khoảng hơn 4.000 tấn ngao đang vào kỳ thu hoạch.

Bao trùm khắp thôn xóm của các xã Yên Châu, Bắc Châu... là những khuôn mặt nặng trĩu, những tiếng thở dài não nề. Không xót sao được khi gần hai năm bỏ bao công sức xuống cánh đồng ngao đã gần đến ngày thu hoạch thì đột nhiên ngao há mồm mà không rõ nguyên cớ. Người dân nơi đây không biết sẽ tiếp tục công việc như thế nào khi toàn bộ vốn liếng của họ đã dồn vào cánh đồng ngao?

Đứng trước cánh đồng ngao đã không còn có thể cứu vãn, anh Phan Văn Sỹ, thôn Bắc Châu, xã Hải Châu nói như mếu: “Gần 2 năm trời toàn bộ vốn liếng dồn vào đồng ngao để nuôi sống gia đình và trang trải cuộc sống, nhưng giờ đây đã mất trắng, cuối năm rồi không biết bấu víu vào đâu…!”.

Không chỉ xót của mà người nuôi ngao ở đây đang khá hoang mang khi họ chưa rõ nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng ngao chết hàng loạt. Hầu hết đều mong muốn các cơ quan chức năng, ngoài việc tìm ra nguyên nhân để sớm có cách khắc phục tình hình thì họ còn mong được xem xét hỗ trợ các hộ bị thiệt hại theo quy định của Nhà nước.

Có thể do mật độ nuôi thả quá dày

Theo thống kê của xã Hải Châu, cánh đồng Tàu Bay thuộc thôn Yên Châu có 67hecta diện tích bãi triều nuôi ngao. Bắt đầu từ ngày 19/12, xảy ra tình trạng ngao chết hàng loạt, Hợp tác xã nuôi ngao đã báo cáo lên UBND xã, ngày 20/12, UBND xã đã có công văn báo cáo với UBND huyện Tĩnh Gia. Ngày 23/12, Cơ quan chức năng huyện và Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa đã đến cánh đồng xem xét tình hình và thu thập mẫu nước để tìm ra nguyên nhân nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận, người dân nơi đây sống trong cảnh tay trắng những ngày cuối năm khi Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cận kề.

Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết: Trước đó, vào tháng 11/2019, toàn xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương (địa phương có chung bãi nuôi thả ngao với xã Hải Châu) cũng xảy ra tình trạng ngao chết hàng loạt. Theo thống kê, có 45 ha ngao tại Quảng Nham bị chết. Sau khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân cho thấy: Do mật độ nuôi thả của người dân quá dày, cộng với thời tiết thay đổi đã khiến ngao chết hàng loạt. Vì là địa phương có chung bãi nuôi ngao nên không loại trừ trường hợp ngao tại Hải Châu cũng bị chết vì nguyên nhân tương tự.

Trao đổi với chúng tôi về tình trạng ngao chết hàng loạt trên địa bàn xã, ông Đặng Duy Tân - Chủ tịch UBND xã Hải Châu cho biết: “Trước khi nguyên nhân được làm rõ, chúng tôi sẽ vận động bà con thu dọn xác ngao chết để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. Đồng thời kiến nghị lên UBND huyện Tĩnh Gia và Chi cục Thú y Tỉnh Thanh Hóa để tìm hiểu nguyên nhân và có phương án hỗ trợ người dân tái sản xuất ngay sau Tết Nguyên đán”.

Nguyễn Chung

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xa-hoi/ngao-chet-trang-bai-khong-ro-nguyen-nhan-tintuc456679