Ngành VHTT&DL đạt được nhiều kết quả trên mọi lĩnh vực

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Bộ VHTT&DL đã tổ chức Họp báo thường kỳ quý I năm 2019.

Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn của Bộ VHTT&DL - ông Nguyễn Thái Bình phát biểu tại họp báo. Ảnh: VGP/Nhật Nam

Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn của Bộ VHTT&DL - ông Nguyễn Thái Bình phát biểu tại họp báo. Ảnh: VGP/Nhật Nam

Tại cuộc họp báo, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn của Bộ VHTT&DL - ông Nguyễn Thái Bình cho biết, trong quý I/2019, ngành VHTT&DL đã đạt được nhiều thành quả trên mọi lĩnh vực. Cụ thể, trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, Bộ VHTT&DL đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019). Chuẩn bị nội dung, phối hợp tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 5 năm thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW… Chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng, triển lãm, thông tin cổ động từ Trung ương đến cơ sở phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Công tác quản lý và tổ chức Lễ hội Xuân 2019 được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Bộ đã đưa ra các giải pháp quyết liệt hạn chế những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên cả nước.

Văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục được chú trọng: Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh vùng biên giới Việt Nam-Lào khu vực miền Trung, Tây Nguyên; Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV tại tỉnh Sơn La; Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch dân tộc Thái lần thứ II tại tỉnh Điện Biên; Hội nghị gặp mặt nghệ nhân và những người có công đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc khu vực phía Bắc và miền Trung.

Trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, Bộ VHTT&DL đã hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/2/2019 về hoạt động triển lãm. Triển khai thực hiện Triển lãm mỹ thuật của các họa sĩ châu Á, Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc năm 2019, Triển lãm Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2019, Festival nhiếp ảnh trẻ, tổ chức đoàn các nghệ sĩ nhiếp ảnh đi sáng tác về du lịch Khánh Hòa.

Về lĩnh vực thể dục thể thao, Bộ VHTT&DL đã tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/1/2019 quy định về đánh giá phát triển thể dục, thể thao quần chúng.

Trong thể thao thành tích cao, ngành thể thao đã triệu tập tập huấn 1.090 lượt vận động viên, 222 huấn luyện viên, 23 chuyên gia nước ngoài tập huấn tại các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia và Trường Đại học TDTT Bắc Ninh để chuẩn bị tham dự SEA Games 30 tại Philippines, vòng loại Olympic năm 2020 tại Nhật Bản và các giải thể thao quốc tế khác năm 2019; phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chuẩn bị kế hoạch cho đội tuyển bóng đá quốc gia tham dự VCK Asian Cup, vòng loại World Cup 2020, SEA Games 30...

Kết quả nổi bật của ngành thể thao trong quý I là: Đội tuyển Bóng đá U22 xếp vị trí thứ 3 giải Vô địch Đông Nam Á năm 2019; Đội tuyển U23 Nam quốc gia đứng đầu bảng K, giành quyền tham dự U23 châu Á năm 219 tại Thái Lan năm 2020; đội tuyển Bóng đá U16 nữ vượt qua vòng loại và tham dự vòng chung kết giải U16 châu Á năm 2019.

Đặc biệt, du lịch tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế trong quý I/2019 với tổng số khách quốc tế đến Việt Nam 3 tháng đầu năm 2019 đạt 4.500.114 lượt khách, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm 2018. Khách du lịch nội địa 3 tháng đầu năm ước đạt 24,9 triệu lượt khách, trong đó có 12,6 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch đạt 175.100 tỷ đồng, tăng 8,35% so với cùng kỳ năm 2018.

Ông Nguyễn Thái Bình cho biết, trong quý II/2019, Bộ VHTT&DL sẽ hoàn thiện, trình Chính phủ Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam.

Về du lịch, Bộ VHTT&DL sẽ hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đề án Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng Tài liệu hướng dẫn các bộ, cơ quan về bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh du lịch và nhóm chỉ số Mức độ ưu tiên đối với ngành du lịch. Tập trung xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các địa phương biên giới phát triển du lịch kết hợp với bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số; Đề án về Phát triển kinh tế du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới; Kế hoạch phát triển du lịch khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam.

Nhật Nam

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/van-hoa/nganh-vhttdl-dat-duoc-nhieu-ket-qua-tren-moi-linh-vuc/363910.vgp