Ngành Tuyên giáo Thanh Hóa phát động thi đua cao điểm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969- 2019)

Chiều 27-6, Ngành Tuyên giáo Thanh Hóa tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự và phát biểu chỉ đạo.

Toàn cảnh lễ phát động.

Đợt thi đua cao điểm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiến hành từ ngày 1-7-2019 đến hết ngày 30-10-2019 với các nội dung chủ yếu như: Tập trung tham mưu, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp về công tác tuyên giáo bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Tích cực tham mưu, giúp việc cấp ủy thực hiện nhiệm vụ quan trọng liên quan đến chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Đồng thời tham mưu cho cấp ủy đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, trọng tâm là triển khai chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tuyên truyền toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hôi, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo sâu sát về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị…

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trưởng ban tuyên giáo các cấp, cán bộ công chức ngành tuyên giáo khẩn trưởng xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị, cá nhân mình, triển khai thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từng ban tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp ủy tổ chức phát động thi đua với các nội dung, mục tiêu, cách làm, thời gian cụ thể, thiết thực, tránh phô trương, hình thức; kịp thời biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua trên các lĩnh vực, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân. Ban tuyên giáo các cấp tham mưu, tổ chức cá hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm Ngày mất của Người một cách nghiêm túc, tích cực, quyết liệt, hiệu quả, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, để đợt thi đua thực sự thành công, lan tỏa có giá trị và ý nghĩa thiết thực. Tham mưu chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng chuyên mục phản ánh việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Chú trọng thông tin, tuyên truyền những cách làm mới, hiệu quả, gương điển hình tiên tiến ở mọi lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phê phán những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Quốc Hương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/50-nam-thuc-hien-di-chuc/nganh-tuyen-giao-thanh-hoa-phat-dong-thi-dua-cao-diem-50-nam-thuc-hien-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-1969-2019/103393.htm