Ngành thép gặp nhiều khó khăn trong 10 tháng đầu năm

Báo cáo về tình hình hoạt động công nghiệp và thương mại trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017 của Bộ Công thương cho biết, nghành thép gặp rất nhiều khó khăn, hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong ngành còn hạn chế.

Sản xuất thép vẫn có mức tăng trưởng khá (ảnh: TL)

Trong 10 tháng đầu năm, mặc dù tình hình hoạt động công nghiệp và thương mại có nhiều khởi sắc, với nhiều thành quả tích cực. Nhưng riêng nghành thép lại phải đương đầu với nhiều khó khăn thách thức, hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong ngành còn hạn chế do khác với những năm trước, tiêu thụ thép xây dựng năm nay có sự sụt giảm dần trong những tháng gần đây. Tuy vậy, trong bức tranh ảm đạm đó, tình hình sản xuất của ngành vẫn đạt được mức tăng trưởng khá.

Trong thời gian tới, Bộ Công thương cũng có chủ trương bám sát thị trường, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và bảo vệ lợi ích các ngành sản xuất nước, trong đó có ngành thép nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tình hình tiêu thụ.

Thân Nam

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/vat-lieu/nganh-thep-gap-nhieu-kho-khan-trong-10-thang-dau-nam.html