Ngành TDTT với người 'cầm lái' mới

Từ ngày 1-9-2020, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng nghỉ hưu theo chế độ, thay ông tiếp quản phụ trách là Phó tổng cục trưởng Trần Đức Phấn (do không còn đủ tuổi để được bổ nhiệm làm tổng cục trưởng).

Điềm đạm, nhỏ nhẹ nhưng dấu ấn của Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng là chủ trương tập trung đầu tư thể thao đỉnh cao có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, trái ngọt rực rỡ là tấm HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Rio de Janeiro 2016. Sau thành công tại kỳ Olympic ở Brasil, thể thao Việt Nam tiếp tục gặt hái những thành tích ngoài mong đợi tại Asiad 2018 ở Indonesia khi giành đến 5 HCV, 16 HCB, 19 HCĐ và đứng thứ 17/37 quốc gia tham dự. Đặc biệt, với môn “thể thao vua” bóng đá là hàng loạt những kỳ tích làm nức lòng người hâm mộ: á quân U.23 châu Á 2018, tranh HCĐ Asiad 2018, vô địch AFF Cup 2018, HCV SEA Games 2019.

Đứng sau ông Vương Bích Thắng và những thành công ấy với vai trò “tư lệnh chiến trường” chính là Phó tổng cục trưởng Trần Đức Phấn khi là trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại tất cả các đại hội quốc tế kể trong 5 năm qua.

Tuy nhiên, tiếp quản công việc trong bối cảnh thể thao Việt Nam và thế giới chưa từng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức không bình thường bởi đại dịch Covid-19, ông Phấn không khỏi lo lắng. Trước mắt là 2 đại hội lớn Olympic Tokyo và SEA Games 31 cùng diễn ra vào năm sau 2021. Theo ông, với việc mọi giải đấu và kế hoạch tập luyện của các đội tuyển quốc gia bị chững lại, đảo lộn, chỉ tiêu giành 20 suất dự Olympic Tokyo đã đề ra khó hoàn thành (hiện chỉ mới có 5 vé của các môn thể dục dụng cụ, bắn cung (2), bơi, boxing).

Với SEA Games 31, nỗi lo lại không phải là thành tích của VĐV mà là bài toán về nhiệm vụ đăng cai, từ tài chính đến công tác tổ chức. Do dịch bệnh, tình hình kinh tế đất nước khó khăn đã thấy trước kinh phí tổ chức sẽ phải cắt giảm ở mức tối đa. Đáng quan ngại hơn là chỉ còn hơn 1 năm nữa nhưng các công tác chuẩn bị, đặc biệt là đầu tư cơ sở vật chất, đến nay còn chưa thể khởi động.

Chính vì thế, người phụ trách Tổng cục TDTT kêu gọi các HLV, VĐV, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia và các địa phương đồng lòng, cùng một ý chí, hành động để thể thao Việt Nam không bị thụt lùi.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202009/nganh-tdtt-voi-nguoi-cam-lai-moi-3020159/