Ngành Tài chính góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Với ngành Tài chính, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã để lại nhiều kỷ niệm và dấu ấn sâu sắc trong quá trình phát triển của ngành.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Bộ Tài chính (ngày 26/2/2018)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Bộ Tài chính (ngày 26/2/2018)

Bà đã nhiều năm gắn bó, sâu sát với công tác tài chính - ngân sách, trưởng thành từ cán bộ của Ban Kinh tài Khu 8, Ty Tài chính Bến Tre đến Giám đốc Sở Tài chính Bến Tre…, đặc biệt, nhiều năm liền Bà đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ngành Tài chính thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân

Những năm qua, Quốc hội nước ta đã ghi nhiều dấu ấn trong hoạt động của mình. Mạch nguồn đổi mới trong hoạt động của Quốc hội khóa XIV được thể hiện rất rõ qua từng năm, mang lại kết quả cụ thể, tăng thêm niềm tin của cử tri và nhân dân, tạo động lực để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Người dân đã cảm nhận được làn gió của sự đổi mới và trao cho Quốc hội, Chính phủ thứ quý giá nhất của mình là niềm tin. Làm thế nào để không phụ niềm tin ấy luôn là nỗi trăn trở của người đứng đầu Quốc hội và Chính phủ.

Bởi vậy, những năm qua, dù bận trăm công nghìn việc nhưng Bà Nguyễn Thị Kim Ngân luôn quan tâm đến công việc của ngành Tài chính, thu xếp thời gian để đến làm việc với nhiều đơn vị của Bộ Tài chính. Không chỉ để về thăm lại nơi mình đã từng gắn bó mà còn vì nhiều lĩnh vực công tác của ngành Tài chính luôn có tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước cũng như đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân

Nhớ dịp tháng 3/2017, Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và làm việc tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Nền nã trong tà áo dài, cởi mở và gần gũi như người đi xa trở về nhà, Chủ tịch bắt tay, trò chuyện thân mật với mọi người. Nhiều gương mặt trong buổi gặp từng sát cánh cùng, khi Bà còn là thứ trưởng Bộ Tài chính đã không giấu nổi xúc động, tự hào chúc mừng Bà trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, những thành tích mà hệ thống KBNN nói riêng và ngành Tài chính nói chung đã đạt được. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, mặc dù kinh tế thế giới cũng như trong nước đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, có những thời kỳ rơi vào suy thoái, song ngành Tài chính đã chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp cho Quốc hội, Chính phủ đưa ra nhiều chính sách nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, huy động các nguồn lực tài chính nhằm ổn định và phát triển nền kinh tế đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, đội ngũ cán bộ, công chức của ngành Tài chính đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đặc biệt là đã xây dựng, giữ gìn và luôn phát huy được truyền thống đoàn kết gắn bó chặt chẽ trong toàn ngành, toàn hệ thống,“đây là tài sản hết sức quý báu, là nhân tố quan trọng quyết định mọi kết quả và thành tích của các đồng chí trong thời gian qua” và “có đoàn kết mới thống nhất được ý chí và hành động tạo ra sức mạnh tổng hợp để hoàn thành một cách tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao” - Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Trong kết quả toàn diện của cả nước, có sự nỗ lực rất lớn của ngành Tài chính

Trong những năm qua, với tinh thần xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp, xây dựng và hoàn thiện thể chế luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo điều hành. Quốc hội đã sát sao đồng hành cùng Chính phủ kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn, tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Quan tâm, sâu sát với công tác của ngành Tài chính, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân luôn có những chỉ đạo, định hướng để ngành Tài chính tiếp tục đề ra những giải pháp hiệu quả nhằm xây dựng, hoàn thiện, bổ sung thể chế quản lý tài chính đầy đủ và đồng bộ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước mà Quốc hội đã quyết định, góp phần quan trọng vào hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Làm việc với Tổng cục Hải quan (ngày 11/2/2019), Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành Hải quan chú trọng hơn nữa việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách do Quốc hội giao; đẩy mạnh cải cách thủ tục hải quan theo hướng đơn giản, minh bạch, phù hợp các chuẩn mực quốc tế về hải quan; tiếp tục mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN... Còn tại buổi làm việc với Tổng cục Thuế (ngày 20/6/2019), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, ngành thuế tập trung triển khai thi hành Luật Quản lý thuế (sửa đổi); rà soát các chính sách về thu ngân sách tại các luật, các văn bản dưới luật để đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xử lý để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; chú trọng công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của cơ quan thuế, bảo đảm yêu cầu vừa tinh gọn, hiệu quả, vừa không làm thất thu ngân sách nhà nước...

Chỉ ra những công việc cần tập trung thực hiện, Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi về những thành quả mà ngành Tài chính đã đạt được, tiêu biểu là đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và chính quyền địa phương làm tốt công tác chỉ đạo thu NSNN, chú trọng khai thác nguồn thu và mở rộng cơ sở thuế; đẩy mạnh chống thất thu, chống chuyển giá, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại; kiểm soát hiệu quả chi ngân sách và đảm bảo cân đối thu chi ngân sách; quản lý và đảm bảo an toàn nợ công; xây dựng thị trường tài chính phát triển lành mạnh…, đặc biệt kết quả về cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan có ý nghĩa rất quan trọng, bởi đây là những lĩnh vực trọng tâm nhằm cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, có tác động lớn trực tiếp đến cộng đồng doanh nghiệp,“đó là những nỗ lực và là thành tựu lớn của ngành Tài chính đóng góp cho đất nước”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Điều này đã được Chủ tịch Quốc hội khẳng định trong một cuộc trả lời phỏng vấn của TBTCVN,“trong những kết quả toàn diện của cả nước, có sự đóng góp tích cực, quan trọng, sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của ngành Tài chính. Bộ Tài chính đã thực hiện điều hành chính sách tài khóa chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính. Nhờ đó, ngành Tài chính đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ tài chính - NSNN, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Những quan tâm, chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đối với ngành Tài chính đã và đang được lãnh đạo Bộ Tài chính lĩnh hội, tiếp thu, toàn thể cán bộ công chức, viên chức ngành Tài chính cùng đồng tâm hiệp lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội và nghị quyết của Chính phủ...

Hoài Thu

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2020-08-27/nganh-tai-chinh-gop-phan-quan-trong-hoan-thanh-thang-loi-cac-muc-tieu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-cua-dat-nuoc-91550.aspx