Ngành nông nghiệp của Lào bị đe dọa nghiêm trọng vì lũ lụt

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp nước Lào kể từ giữa tháng 7/2018 vừa qua có thể ảnh hưởng mạnh tới kết quả sản xuất nông nghiệp tại nước này.

Cảnh ngập lụt sau khi đập thủy điện ở tỉnh Attapeu, Lào bị vỡ ngày 24/7. Ảnh: THX/TTXVN

Trang mạng “voanews.com” (tiếng Lào) mới đây dẫn nhận định của cán bộ Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực châu Á, đơn vị phụ trách Dự án sản xuất nông nghiệp hàng hóa tại Lào, cho hay mặc dù hiện vẫn chưa thể đánh giá được mức độ thiệt hại, nhưng chỉ nhìn vào diện tích đất nông nghiệp bị ngập của hơn 80 huyện thuộc 14 tỉnh thành và thủ đô Viêng Chăn cũng dự đoán được rằng kết quả sản xuất nông nghiệp của Lào trong năm 2018 sẽ giảm rất nhiều so với năm 2017 vừa qua.

Vị cán bộ WB này còn khẳng định, lũ lụt tại Lào ở thời điểm hiện tại đã gây tác động nghiêm trọng tới việc triển khai Dự án sản xuất nông nghiệp hàng hóa, dự án mà WB hỗ trợ cho vay vốn trị giá 29,3 triệu USD trong giai đoạn 2018-2024 với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại 5 tỉnh gồm thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn, tỉnh Bolykhamxay, tỉnh Khammuon và tỉnh Xayabuly.

Mục tiêu của Dự án sản xuất nông nghiệp hàng hóa là khuyến khích người nông dân Lào tăng diện tích trồng lúa và hoa màu lên 30.000 ha/năm, để mỗi năm nước này có thể sản xuất được 52.284 tấn thóc, 14.400 tấn gạo tẻ, 10.886 tấn gạo chất lượng cao, 3.240 tấn hoa màu thành phẩm và 11.520 tấn ngô sấy khô. Tuy nhiên, mục tiêu này sẽ không thể đạt được trong năm 2018 do lũ lụt trên diện rộng và kéo dài cho đến thời điểm hiện tại.

Đặc biệt tại tỉnh Viêng Chăn, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi lũ lụt, do khu vực phải tiếp nhận một lượng nước lớn được xả ra từ thủy điện Namngeum, lên tới 2.247 m3/s hay trên 8 triệu m3/giờ. Điều này đã gây thiệt hại lớn cho diện tích đất nông nghiệp và tình trạng ngập lụt tại đây vẫn đang có xu hướng ngày một nghiêm trọng hơn, do đập thủy điện Namlik cũng đang xả ra tỉnh Viêng Chăn.

Theo người dân thuộc bản Hatsuon, một trong 10 bản thuộc huyện Thulakhom bị thiệt hại nặng nề nhất bởi lũ lụt của tỉnh Viêng Chăn ở thời điểm hiện tại, hiện có 232 ngôi nhà đang ngập chìm trong biển nước. Trong khi phía điện lực cho biết thủy điện Namlik vẫn phải xả thêm, nước vẫn tiếp tục dâng trong khi không biết xả ra đâu, chỉ chờ nước sông Namngeum rút, nhưng nước sông Namngeum vẫn giữ ở mức hiện tại.

Theo một báo cáo của Bộ Nông-Lâm Lào, lũ lụt trong khoảng thời gian từ 15/7-15/8 đã gây thiệt hại cho 91.149 ha diện tích đất trồng lúa của người nông dân Lào. Theo kế hoạch năm 2018 của Chính phủ Lào, diện tích trồng lúa vụ mùa này trên cả nước phải đạt 817.800 ha, tuy nhiên, những thiệt hại nghiêm trọng do lũ lụt gây ra đã khiến diện tích cấy lúa vụ mùa trên cả nước Lào chỉ đạt 82,8% kế hoạch năm đề ra.

Hơn thế nữa, lũ lụt trong khoảng thời gian từ 15/7-15/8 còn giết chết hàng chục nghìn con vật nuôi, trong đó có trên 7.000 con bò, trên 3.000 con trâu, trên 2.300 con lợn, trên 600 con dê, trên 34.900 con gia cầm. Ngoài ra, lũ lụt cũng khiến 1.500 ao, hồ nuôi cá bị ngập chìm trong biển nước và gây thiệt hại cho 800 dự án thủy lợi của Lào.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/nganh-nong-nghiep-cua-lao-bi-de-doa-nghiem-trong-vi-lu-lut/96952.html