Ngành nông nghiệp cần 'biến nguy cơ thành thời cơ'

Chiều 24.12, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết ngành năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Năm 2020, dịch bệnh, thiên tai khốc liệt đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với sản xuất. Toàn ngành đã vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển ngành vừa phòng, chống tốt dịch bệnh.

Giá trị sản xuất toàn ngành năm 2020 dự kiến tăng 2,75% so với năm 2019, trong đó nông nghiệp tăng 2,7%, lâm nghiệp tăng 2,4%, thủy sản tăng 3,3%. GDP toàn ngành tăng trưởng 2,65%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành 41,2 tỷ USD, tăng 2,5% so với năm 2019. Xuất khẩu nông lâm thủy sản đã tiếp tục duy trì được 9 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1,0 tỷ USD, trong đó có 5 mặt hàng có kim ngạch trên 3 tỷ USD.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, tổng đàn lợn cả nước đã đạt trên 26 triệu con, tăng 12% so với cùng thời điểm năm 2019. Trong năm 2020, đã có 17 dự án đầu tư vào chế biến nông, lâm, thủy sản, với tổng mức đầu tư trên 20.000 tỷ đồng.

Về xây dựng NTM, cả nước đã có 62% số xã đạt chuẩn, tăng 8% so với cuối năm 2019. Có 12 tỉnh, thành phố có 100% số xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM; bình quân cả nước đạt 16,38 tiêu chí/xã; 173 đơn vị cấp huyện đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhìn nhận: Ngành nông nghiệp phát triển vẫn có nhiều yếu tố thiếu bền vững, chưa đáp ứng được đòi hỏi của nền sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn và tiêu chuẩn cao từ thị trường quốc tế.

Liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị chưa trở thành phổ biến. Thu nhập của nông dân chỉ bằng 78% bình quân chung cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn cao gấp 4 lần ở các thành thị.

Kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành. Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chưa từng có, ngành nông nghiệp vẫn đóng góp trên 10 tỷ USD vào xuất siêu cho nền kinh tế nước ta, là bệ đỡ quan trọng cho nền kinh tế.

Năm 2021, Thủ tướng đề nghị ngành nông nghiệp cần tiếp tục đề cao tinh thần biến “nguy cơ thành thời cơ”, tận dụng tốt cơ hội phục hồi nền kinh tế.

Thủ tướng chỉ ra một số giải pháp trọng tâm mà ngành cần quan tâm đó là có cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, sạch; tăng cường giáo dục ngư dân chấp hành Luật thủy sản, chung tay gỡ thẻ vàng thủy sản EC.
Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ; tiếp tục nâng cao hoạt động kinh tế tập thể, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh xây dựng NTM…

A.KIỀU

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2022/202012/nganh-nong-nghiep-can-bien-nguy-co-thanh-thoi-co-3036317/