Ngành nội chính quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 28-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP). Các đồng chí: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy; Trần Trung Nhân, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.

Theo báo cáo của Ban Nội chính Trung ương, trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng công tác nội chính, PCTN và CCTP đã được những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, công tác nội chính đã giữ ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường.

Công tác PCTN đã được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đạt nhiều kết quả rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ; tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng giảm, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Đối với công tác CCTP, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác CCTP được nâng lên rõ rệt.

Ngoài những kết quả đạt được, Ban Nội chính Trung ương cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm về công tác nội chính, công tác PCTN và CCTP. Trên cơ sở đó, Ban Nội chính Trung ương xác định, tham nhũng là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. PCTN là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho công tác này là phải xây dựng một giải pháp để “không muốn tham nhũng, không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không cần tham nhũng”.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc cho rằng, Đại hội lần thứ XIII thành công tốt đẹp, văn kiện đại hội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng qua nhiều vòng, nhiều bước, chặt chẽ. Thời gian tới, cấp ủy các cấp phải nghiên cứu quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, biến tất cả chủ trương, quan điểm thành hiện thực cuộc sống. Phải triển khai cụ thể hóa các nội dung của Đại hội XIII về công tác PCNT, CCTP. Bên cạnh đó, phải hoàn thiện các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm giải trình và công khai minh bạch, xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng.

Tích cực chủ động, kiên trì các giải pháp PCTN, hành động mạnh mẽ hơn để không dám tham nhũng. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay cho cơ quan điều tra, xử lý không chờ đến lúc kết luận mới chuyển điều tra.

Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy tham mưu cho cấp ủy để hoàn thiện chương trình hành động, kế hoạch, kịp thời xử lý các vụ việc, vấn đề liên quan. Muốn làm mạnh các nội dung trên thì phải làm đúng, khiếm tốn học hỏi và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202104/nganh-noi-chinh-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang-3054347/