Ngành Ngoại vụ các tỉnh miền Trung giao ban, trao đổi kinh nghiệm

Tối 6/6, Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh chủ trì hội nghị giao ban ngành Ngoại vụ khu vực miền Trung lần thứ 9 - năm 2018. Đại diện Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tới dự.

Chương trình văn nghệ chào mừng

Hội nghị giao ban công tác ngoại vụ là hoạt động thường niên của các Sở Ngoại vụ khu vực miền Trung (từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi). Chương trình là dịp để cán bộ, viên chức ngành ngoại vụ các địa phương gặp mặt, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tạo mối quan hệ gắn bó, phối hợp vì sự phát triển của ngành...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị giao ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh đã giới thiệu khái quát về tỉnh Hà Tĩnh, tình hình phát triển KT-XH địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, thời gian qua, với vai trò tham mưu về công tác đối ngoại, Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh đã tích cực, chủ động trên các mặt ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa, công tác lãnh sự, biên giới, phi chính phủ, nhất là trong quan hệ hợp tác hữu nghị với các tỉnh nước bạn Lào...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tặng quà lưu niệm cho đại diện Bộ Ngoại giao và các địa phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức chương trình giao ban ngoại vụ các tỉnh hàng năm là dịp tốt để những người làm công tác đối ngoại trao đổi, học tập nhiều điều bổ ích, thiết thực. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm tham mưu cho tỉnh trong việc chỉ đạo, lãnh đạo triển khai các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Trước đó, sáng 6/6, cụm thi đua số 3 - Bộ Ngoại giao đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm...

... và tổ chức chương trình giao lưu thể thao giữa các đơn vị

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/nganh-ngoai-vu-cac-tinh-mien-trung-giao-ban-trao-doi-kinh-nghiem/155972.htm