Ngành lập trình di động thiếu nhân lực trầm trọng

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP HCM (Falmi) cho biết qua khảo sát tại 27.000 doanh nghiệp (DN), ngành công nghệ thông tin có nhu cầu nhân lực lớn nhất, chiếm khoảng 7,75% tổng nhu cầu nhân lực hằng năm của TP.

Trong đó, nhu cầu ngành lập trình di động chiếm phần rất lớn nhưng rất khó tìm được lao động. Theo Falmi, dù nhu cầu sử dụng nguồn lao động trong ngành này không cao nhưng số lượng sinh viên được đào tạo ra trường không đáp ứng được nhu cầu làm việc thực tiễn của DN. Các DN chỉ tuyển dụng được 10% trong tổng số ứng viên có nhu cầu. Ngoài ra, yêu cầu ngoại ngữ rất quan trọng đối với lao động ngành lập trình di động.

Ngành lập trình di động đang khát nhân lực vì nguồn đào tạo ra trường không đáp ứng được nhu cầu thực tiễn

Ngành lập trình di động đang khát nhân lực vì nguồn đào tạo ra trường không đáp ứng được nhu cầu thực tiễn

Dự báo, nhu cầu nhân lực tại TP HCM năm 2020 cần khoảng 323.000 chỗ làm việc, trong đó 135.000 chỗ làm việc mới, tập trung ở các ngành: kinh doanh - thương mại, dịch vụ - phục vụ, vận tải - kho bãi, dệt may - giày da, cơ khí - tự động hóa, dịch vụ thông tin tư vấn - chăm sóc khách hàng…

Tin-ảnh: T.Đồng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/nganh-lap-trinh-di-dong-thieu-nhan-luc-tram-trong-20191224203801954.htm