Ngành Hậu cần quân đội nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

Sáng 11-7, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Hậu cần quân đội (11-7-1950-11-7-2020) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Sáng 11-7, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Hậu cần quân đội (11-7-1950-11-7-2020) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư gửi Thư chúc mừng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gửi lẵng hoa chúc mừng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến.

Cùng dự, có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng nhiều đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và một số địa phương, các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của ngành Hậu cần quân đội. Trong đó, nêu rõ: 70 năm qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Hậu cần quân đội đã nỗ lực phấn đấu, càng trong khó khăn, gian khổ, hy sinh càng phát huy cao độ ý chí quyết tâm, phẩm chất trí tuệ và nghị lực của mỗi cán bộ, chiến sĩ trên mọi mặt công tác hậu cần. Dù ở giai đoạn cách mạng nào, tất cả có một điểm chung là quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm hậu cần. Tất cả vì bộ đội, vì nhân dân...

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng), vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân (QĐND), củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng gửi tới toàn thể các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đã và đang công tác trong ngành Hậu cần quân đội tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm Ngày truyền thống của ngành...

Thủ tướng nhấn mạnh, trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và phát triển; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, ngành Hậu cần quân đội luôn có vị trí, vai trò rất quan trọng, đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần cùng toàn dân, toàn quân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thủ tướng khẳng định, trong kháng chiến chống thực dân Pháp cùng nhân dân cả nước đồng lòng nuôi quân đánh giặc, ngành Hậu cần quân đội đã phối hợp chặt chẽ với dân công hỏa tuyến, các lực lượng khác, bảo đảm hậu cần phục vụ bộ đội chiến đấu trên chiến trường. Hình ảnh hào hùng: “Dốc Pha Đin chị gánh anh thồ” thể hiện những nỗ lực đem hết sức người, sức của ra mặt trận, bảo đảm cho bộ đội ta ăn no, đánh thắng. Thắng lợi Chiến dịch Đông Xuân và đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cho thấy sự trưởng thành mạnh mẽ và đóng góp quan trọng của lực lượng Hậu cần quân đội.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngành Hậu cần Quân đội được xây dựng, phát triển nhanh chóng, trưởng thành vững chắc trên cả hậu phương lớn miền bắc và chiến trường miền nam. Với tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, bộ đội Hậu cần đã sát cánh cùng các lực lượng khác thiết lập mạng lưới hậu cần rộng khắp; bảo đảm yêu cầu tác chiến, hợp đồng quân, binh chủng quy mô ngày càng lớn của quân đội ta.

Việc bảo đảm chi viện liên tục, đầy đủ, kịp thời về hậu cần cho bộ đội góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Bước sang thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, ngành Hậu cần quân đội được điều chỉnh về tổ chức đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới; tiếp tục phát huy thế trận hậu cần nhân dân gắn với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Trong điều kiện đất nước còn khó khăn, nguồn lực còn hạn chế, ngành Hậu cần quân đội đã không ngừng đổi mới phương thức bảo đảm vật chất, hậu cần cho bộ đội phù hợp nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều loại hình đa dạng, phong phú. Một thế trận hậu cần mới trong thời bình được hình thành, củng cố vững chắc, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Trong những tháng đầu năm 2020 vừa qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tổng cục Hậu cần đã kịp thời tham mưu cho Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng chỉ đạo toàn quân triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả, ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh vào đơn vị quân đội. Lực lượng quân y đã nỗ lực chung tay cùng toàn dân, toàn quân ta ngăn chặn, khống chế thành công dịch bệnh, tiếp tục làm ngời sáng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ đổi mới đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, giao nhiệm vụ cho ngành Hậu cần quân đội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thời gian tới, toàn thể cán bộ, chiến sĩ ngành Hậu cần quân đội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối chính trị quân sự của Đảng, nhất là đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, quan điểm hậu cần toàn dân được thể hiện trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Chiến lược quân sự Việt Nam để thực hiện tốt nhiệm vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của quân đội trong mọi tình huống.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới, Tổng cục Hậu cần tiếp tục đổi mới công tác bảo đảm hậu cần quân đội trong tình hình mới; xây dựng ngành chính quy, hiện đại, hoàn thiện hệ thống hậu cần toàn quân ở ba cấp: Chiến lược, chiến dịch và chiến thuật; xây dựng thế trận hậu cần nhân dân hiệu quả, vững chắc.

Nghiên cứu, rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch, phương án bảo đảm hậu cần, sẵn sàng chiến đấu của từng cấp, từng khu vực phòng thủ nhằm kịp thời ứng phó mọi tình huống, khả năng chiến tranh có thể xảy ra. Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá âm mưu, thủ đoạn tác chiến của địch, xây dựng các giải pháp bảo vệ hậu cần và cách thức tổ chức hậu cần liên tục, kịp thời để bảo đảm bộ đội ta sẵn sàng tác chiến trong điều kiện chiến tranh đối phương sử dụng vũ khí công nghệ cao, không để bị động, bất ngờ.

Kiện toàn tổ chức, biên chế, trang bị phương tiện hệ thống hậu cần các cấp theo hướng tinh gọn, mạnh, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, điều chỉnh tổ chức và lực lượng trong toàn quân theo đúng chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng. Đồng thời, tăng cường phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng trong xây dựng tiềm lực hậu cần vững mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa hậu cần quân đội với hậu cần nhân dân; giữa hậu cần T.Ư với hậu cần địa phương.

Chủ động nghiên cứu sản xuất các loại thiết bị, vũ khí, phương tiện vật chất hậu cần đáp ứng yêu cầu huấn luyện, chiến đấu của bộ đội trong tình hình mới. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là những thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 và công tác hậu cần bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Cùng với đó, cần không ngừng chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; nhất là cán bộ, chiến sĩ đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; coi đây là công tác trọng tâm, chủ yếu, thường xuyên của ngành. Người cán bộ hậu cần phải thật sự thương yêu, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; coi cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị như anh em ruột thịt của mình. Tiêu chuẩn, chất lượng bữa ăn của bộ đội phải được nâng cao, bảo đảm đủ dinh dưỡng. Sức khỏe của bộ đội phải được quan tâm chăm lo thường xuyên; bảo đảm quân số khỏe toàn quân. Đời sống tinh thần của bộ đội phải phong phú, lành mạnh, vui tươi, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ; tăng cường các hoạt động văn hóa, thể thao trong các đơn vị ở cơ sở.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các khu trưng bày của ngành Hậu cần quân đội.

Mỗi cán bộ, sĩ quan, nhân viên, chiến sĩ ngành Hậu cần quân đội cần phải nêu cao tinh thần cách mạng, trong sáng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư chấp hành nghiêm túc chế độ, tiêu chuẩn quy định, không để xảy ra thất thoát tài sản, tham nhũng và lãng phí,

Thủ tướng đề nghị, ngành Hậu cần quân đội phải tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống tổ chức chỉ huy vững mạnh, phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể trong quân đội; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động: Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong phong trào thi đua quyết thắng toàn quân...

* Trước đó, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội, thông qua hệ thống kết nối trực tuyến cầu truyền hình với điểm cầu tại Bệnh viện Quân y 103 (QĐND Lào), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu đã nghe đại diện chỉ huy Cục Quân y - Tổng cục Hậu cần của QĐND Lào báo cáo kết quả nổi bật trong hợp tác quốc tế về quân y giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Quốc phòng Lào trong những năm qua nói chung, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua nói riêng.

Phát biểu ý kiến tại buổi kết nối trực tuyến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng lực lượng quân y của QĐND Lào và Việt Nam hợp tác hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời mong muốn, công tác phối hợp giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp vào truyền thống tốt đẹp giữa lực lượng quân đội hai nước nói riêng, mối quan hệ truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tiếp đó, cũng tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội, thông qua hệ thống kết nối trực tuyến cầu truyền hình với điểm cầu tại đảo Trường Sa Lớn, thuộc huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu nghe Trung tá Trịnh Xuân Huân, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa Lớn, báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác bảo đảm đời sống, tinh thần khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền của quân và dân trên đảo.

Phát biểu ý kiến với đại diện cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa Lớn, Thủ tướng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo những năm qua đã có nhiều tiến bộ trên các mặt công tác.

Trong đó, lực lượng quân y trên đảo đã làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân trên đảo; trong đó đã giúp đỡ, khám, chữa bệnh cho hơn bảy nghìn lượt ngư dân và nhân dân trên đảo. Nhất là, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa Lớn đã có nhiều biện pháp tích cực trong phòng, chống Covid-19, bảo vệ đời sống cho nhân dân trên đảo, cũng như góp phần giữ gìn, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đảo thân yêu của Tổ quốc...

TRẦN QUYẾT; Ảnh: TRẦN HẢI

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/nganh-hau-can-quan-doi-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhat-608302/