Ngành Hải quan: Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế

Với những kết quả nổi bật trong việc thực hiện công tác hợp tác và hội nhập quốc tế mà ngành Hải quan đạt được trong năm 2019, trong năm 2020, Hải quan Việt Nam tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp, chuyên nghiệp trên trường quốc tế, có vị thế và vai trò được khẳng định trên các diễn đàn hội nhập đa phương.

Theo đánh giá của Vụ Hợp tác quốc tế (Tổng cục Hải quan), trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, chính sách thương mại có những thay đổi lớn theo xu hướng bảo hộ, cuộc chiến thương mại giữa các quốc gia có kim ngạch XK lớn với Việt Nam là những yếu tố tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Để đảm bảo thực hiện các cam kết về tự do và tạo thuận lợi cho thương mại tại các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, Hải quan Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong bức tranh chung về tạo thuận lợi và đảm bảo an ninh, thương mại hợp pháp.

Theo ủy quyền của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ, ngày 6/12/2019, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai và Đại biện Đại sứ quán Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Caryn McClelland đã ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan. Ảnh: H.Nụ.

Theo ủy quyền của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ, ngày 6/12/2019, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai và Đại biện Đại sứ quán Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Caryn McClelland đã ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan. Ảnh: H.Nụ.

Trong năm 2019, Hải quan Việt Nam đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, tham gia và đóng góp thiết thực vào các hoạt động hợp tác hải quan trên các diễn đàn đa phương như ASEAN, APEC, ASEM, WCO, WTO, tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế ngày càng gia tăng trên các diễn đàn này. Trong lĩnh vực kiểm soát, Hải quan Việt Nam tích cực tham gia các chiến dịch về chống buôn lậu toàn cầu của WCO cũng như trong khu vực. Cùng với lãnh đạo hải quan các nước, Hải quan Việt Nam đã thông qua nhiều biện pháp hợp tác hải quan trên cơ sở các cam kết ASEAN và quyết định của Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN về thuận lợi hóa thương mại đồng thời thực thi có hiệu quả pháp luật hải quan trong ASEAN. Bên cạnh đó, Hải quan Việt Nam là một trong số các nước dẫn đầu chủ động thực hiện kết nối hệ thống một cửa ASEAN (ASW) và triển khai hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS).

Đặc biệt, năm 2019 là dấu mốc quan trọng nâng cao hình ảnh và vị thế của Hải quan Việt Nam trong hợp tác ASEM với việc chủ trì tổ chức và điều hành thành công Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM lần thứ 13 tại TP Hạ Long, Quảng Ninh. Đây là Hội nghị quan trọng nhất của Diễn đàn hợp tác Á - Âu trong lĩnh vực hải quan và cũng là Hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà Hải quan Việt Nam đăng cai với sự tham gia của các Tổng cục trưởng, Cao ủy Hải quan đến từ 53 cơ quan Hải quan thành viên ASEM, Tổng Thư ký Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), Liên minh châu Âu.

Hải quan Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị ASEM 13 với sự tham dự của khoảng 150 đại biểu đến từ 53 đoàn đại biểu là các Tổng cục trưởng, Cao ủy các cơ quan Hải quan của các nước thành viên ASEM, Tổng Thư ký Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), Liên minh châu Âu và đại diện các Đại sứ quán các nước thành viên ASEM tại Việt Nam. Ảnh: H.Nụ.

Song song với các hoạt động hợp tác song phương ngành Hải quan đã tăng cường hợp tác và hợp tác có hiệu quả với Hải quan các nước đối tác chiến lược như Hoa Kỳ, Anh, Nga, Hà Lan, Úc, Niu Di lân, Hàn Quốc… thông qua các hoạt động hợp tác trao đổi, thu thập thông tin, đào tạo nâng cao nghiệp vụ và việc trao đổi đàm phán ký kết các Hiệp định/Thỏa thuận/bản ghi nhớ hợp tác hải quan... Nổi bật trong năm 2019 là việc ký kết Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan….

Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế nhấn mạnh, bước sang năm 2020, ngành Hải quan sẽ thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực chất công tác hợp tác và hội nhập, xây dựng hình ảnh Hải quan Việt Nam đẹp, chuyên nghiệp trên trường quốc tế, có vị thế và vai trò được khẳng định trên các diễn đàn hội nhập đa phương. Mở rộng quan hệ hợp tác song phương với các nước nhằm tận dụng tối đa thế mạnh của các nước trong việc hỗ trợ thực hiện các nhu cầu thực tiễn của Hải quan Việt Nam.

Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực chất và hiệu quả các cam kết quốc tế đa phương và song phương, tham mưu đề xuất gia nhập, đàm phán xây dựng các chuẩn mực hải quan hiện đại, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật của thế giới trong lĩnh vực hải quan vào thực tiễn tại Việt Nam. Tìm kiếm và khai thác tối đa nguồn viện trợ và hỗ trợ kỹ thuật cho việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan hiện đại và cơ sở hạ tầng trang thiết bị phục vụ công tác quản lý hải quan hiện đại.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/nganh-hai-quan-day-manh-hop-tac-va-hoi-nhap-quoc-te-118752.html