Ngành gỗ đón cơ hội từ xu hướng sống xanh

Sống xanh là xu hướng đang ngày càng được người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn nhằm hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường. Việc đón đầu được làn sóng này sẽ tạo ra cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp trong ngành chế biến gỗ và nội thất.

Tiêu dùng đồ nội thất có nguồn gốc từ gỗ hợp pháp chính là giải pháp tích cực để bảo vệ môi trường. Ảnh: N.H

Đó là vấn đề được đặt ra tại tọa đàm “Sống xanh với nội thất gỗ” do Hiệp hội chế biến gỗ TP.HCM (Hawa) tổ chức chiều 12/11 tại TP.HCM.

Kết quả khảo sát của Nielsen Việt Nam cho thấy, hơn 80% người Việt được hỏi sẵn sàng chi trả cao hơn để mua các sản phẩm có cam kết về những tác động tích cực đến môi trường và xã hội. Theo đó, có 80% người tiêu dùng lo ngại các tác hại lâu dài của nguyên liệu nhân tạo và 79% sẵn sàng trả thêm tiền để mua các sản phẩm không chứa các nguyên liệu mà họ không mong muốn.

Cũng theo kết quả khảo sát này, những thương hiệu sản xuất sạch và cam kết đem lại sản phẩm xanh và sạch có mức tăng trưởng bình quân cao gấp 4 lần so với doanh nghiệp cùng ngành, nhất là trong ngành thực phẩm, nước giải khát… Đồng thời, sự hiểu biết của người tiêu dùng đã bắt buộc nhà sản xuất thận trọng khi lựa chọn nguồn gốc vật liệu với các tiêu chuẩn đi cùng xu hướng mới.

Ông Nguyễn Chánh Phương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hawa đánh giá, trong bối cảnh những thảm họa về môi trường ngày một nhiều hơn trên thế giới cũng như tại Việt Nam thì việc người tiêu dùng đón nhận và hưởng ứng xu hướng sống xanh là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đặc biệt hơn khi sống xanh chính là thông điệp lý tưởng cho công nghiệp phát triển gỗ và nội thất hiện nay. Bởi sản phẩm gỗ được làm từ nguyên liệu thiên nhiên duy nhất trên hành tinh có thể tái sinh được. Ngoài ra, do vật liệu thân thiện với môi trường nên chất lượng sản phẩm gỗ không chỉ bó hẹp trong phẩn cứng của sản phẩm mà bao gồm chất lượng sinh thái.

Chính vì thế, khi tiêu dùng xanh được chú ý thì đó là cơ hội lớn cho ngành chế biến gỗ. Theo ông Phương, các nhà khoa học đã chứng minh, tiêu dùng gỗ thay cho xi măng, sắt thép, nhựa… là giải pháp môi trường. Nguyên nhân là vì mỗi tấn thép được sản xuất thải ra môi trường 1,5 tấn CO2, mỗi tấn xi măng thải ra 1,125 tấn CO2, trong khi đó, mỗi tấn sinh khối gỗ hình thành lại giúp hấp thụ 1,42 tấn CO2.

Không chỉ là cơ hội cho ngành gỗ và nội thất, sống xanh cũng đang là đơn đặt hàng cho các công trình kiển trúc thời đại. Kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Mạnh cho biết, các nhà thiết kế hoàn toàn có thể đón đầu xu hướng này để có thể sáng tạo nên những công trình dựa vào chính thiên nhiên, đặt không gian sống của con người hòa hợp với không gian của tự nhiên để khai thác tự nhiên, mang đến trải nghiệm tốthown cho không gian sống của con người. Vấn đề lớn nhất của các kiến trúc sư, doanh nghiệp và cả người dùng là làm thế nào để có thể cân bằng bài toán kinh tế, bởi sống xanh, sống bền vững liên quan trực tiếp đến vấn đề chi phí, chỉ tiêu, lợi nhuận…

Ông Huỳnh Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Hawa cho biết, xu hướng sống xanh cũng là điều kiện để doanh nghiệp có điều kiện phát triển bền vững. Xu hướng này sẽ ảnh hưởng rất sớm đến kinh tế, buộc các nhà sản xuất phải thay đổi và chọn lựa những giải pháp phù hợp hơn.

Riêng với ngành gỗ và nội thất, theo Hawa, mức tiêu dùng đồ gỗ năm 2017 tại thị trường Việt Nam ước lượng trên 3 tỷ USD, tăng trưởng bình quân khoảng 8% trong 7 năm qua, trong đó các công trình xây dựng đang trên đà tăng trưởng sẽ thu hút khoảng 40%. Từ xu hướng sống xanh đang lan rộng, các cơ hội do thị trường bất động sản trong nước mang lại cùng tỷ lệ tăng trưởng như trên, Hawa dự báo thị trường nội địa sẽ tiếp tục tăng trưởng ở phân khúc trung cao cấp trong thời gian tới.

Ông Hạnh cũng cho biết thêm, ngành chế biến gỗ chính là chất xúc tác cho lâm dân trồng rừng, giúp tăng tỷ lệ che phủ rừng của Việt Nam trong những năm qua. Từ đó tạo ra công ăn việc làm và nuôi sống hơn 1,4 triệu hộ gia đình. Kéo theo đó là chuỗi sản xuất, chế biến gỗ với giá trị gia tăng cao. Theo đó, sử dụng đồ gỗ nội thất có nguồn gốc từ gỗ hợp pháp chính là một trong những cách thể hiện triết lý sống xanh của mỗi người.

Từ ngày 16 đến 19/11, tại trung tâm TDTT Phú Thọ (TP.HCM) sẽ diễn ra Hội chợ đồ gỗ và trang trí nội thất Việt Nam (VIFA Home) lần thứ 9 với sự tham gia của 95 doanh nghiệp với 420 gian hàng. Bao gồm đồ gỗ 63%, trang trí nội thất 26%, thủ công mỹ nghệ 3%, thiết bị vệ sinh 3% và dịch vụ hỗ trợ 5%.

Điểm đặc biệt ở VIFA Home năm nay là sự tham gia của gần 20 doanh nghiệp xuất khẩu nổi tiếng của Việt Nam trên thị trường thế giới như Scansia Pacific, Đức Lợi, Nguyễn Thanh, Royal Furnitues, Square Home, Woac… Những thương hiệu này đã và đang chinh phục các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc…Đến với VIFA Home, các doanh nghiệp này đều thực hiện chính sách giảm giá tối đa cho người tiêu dùng với tiêu chí: Xả hàng xuất khẩu – không đâu rẻ bằng.

Bên cạnh đó, VIFA Home năm nay còn có 2 khu riêng biệt dành cho doanh nghiệp xuất khẩu và tư vấn thiết kế - kiến trúc.Tại đây, các doanh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn và thiết kế thi công nội thất – kiến trúc có thể giao lưu để có cơ hội hợp tác với nhau cũng như tiếp cận, trực tiếp tư vấn cho khách hàng đang có nhu cầu…

Với những hoạt động như trên, ban tổ chức kỳ vọng VIFA Home 2018 sẽ giúp các doanh nghiệp khẳng định lại tên tuổi, giữ thị phần trên thị trường. Đồng thời, việc gặp gỡ, giao lưu giữa các doanh nghiệp có thể sẽ tạo ra những liên kết trong chuỗi cung ứng và sản xuất các sản phẩm đồ gỗ.

Nguyễn Hiền

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nganh-go-don-co-hoi-tu-xu-huong-song-xanh.aspx