Ngành gỗ đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa

Nhằm tăng cường xúc tiến thương mại và đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm đồ gỗ, nội thất tại thị trường nội địa, từ ngày 16 đến 19/11, Hội chợ đồ gỗ và trang trí nội thất Việt Nam – VIFA HOME 2018 sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ (TP.HCM) dưới sự tổ chức của Công ty CP Thủ công mỹ nghệ Gỗ Liên Minh và Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM (HAWA).

VIFA HOME 2017 đã thu hút hơn 12.000 khách tham quan

Thông tin trên được ông Huỳnh Văn Hạnh, Phó Chủ tịch HAWA đưa ra tại buổi tọa đàm ngày 25/5 giới thiệu về hội chợ VIFA HOME 2018.

Theo đó, VIFA HOME được tổ chức nhằm mục tiêu tạo mối liên kết chặt chẽ cũng như mở ra cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp, làng nghề, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, tư vấn thiết kế kiến trúc… Thông qua đó, hội chợ giới thiệu đến người tiêu dùng các sản phẩm đa dạng, mẫu mã hiện đại, chất lượng cao của các cơ sở, doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

Qua 8 lần tổ chức, VIFA HOME đã trở thành địa chỉ kết nối cung cầu tin cậy giữa các doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ và người tiêu dùng trong nước. Năm nay, hội chợ có quy mô hơn 600 gian hàng, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đồ gỗ nội thất và ngoại thất cho nhà ở, căn hộ, văn phòng, quán cà phê, nhà hàng, khách sạn…. Các sản phẩm trang trí nội thất như màn, vải, thảm, vật liệu lót sàn, ván ốp tường, thiết bị nhà bếp…; đồ thủ công mỹ nghệ và các dịch vụ như tư vấn kiến trúc, thiết kế thi công trang trí nội ngoại thất…

Ông Huỳnh Văn Hạnh đánh giá, với chi phí bỏ ra khá thấp, hội chợ triển lãm là cơ hội rất tốt để doanh nghiệp khẳng định tên tuổi, phát triển thị trường, nâng cao doanh số và cơ hội hợp tác trên nhiều phương diện, dịch vụ với những thương hiệu có uy tín trên thị trường.

Theo tiêu chí của ban tổ chức, nhằm hỗ trợ cho ngành sản xuất đồ gỗ trong nước, VIFA HOME sẽ chỉ nhận đăng ký của các doanh nghiệp có nhà máy tại Việt Nam.

Trước đó, trong năm 2017, VIFA HOME đã thu hút hơn 12.000 khách tham quan đến từ các quận trong thành phố và khách hàng mua sỉ từ các tỉnh thành khác ở khu vực. Qua đó tạo sự thúc đẩy mạnh mẽ cho việc bán hàng trực tiếp tại hội chợ.

Việt Nam hiện đã trở thành trung tâm sản xuất đồ gỗ có chất lượng cho thế giới từ nguồn gỗ hợp pháp, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Thu nhập thực tế trong nước tăng lên, lối sống của người tiêu dùng được cải thiện và GDP gia tăng đáng kể. Thêm vào đó, thị trường đồ gỗ dựa vào ngành bất động sản đang tăng trưởng nhanh chóng. Trong năm 2017, sản xuất đồ gỗ để tiêu thụ trong nước đạt giá trị là 1,65 tỷ USD, nếu tính cả khâu phân phối thì con số này có thể tăng gấp đôi lên trên 3 tỷ USD.

Được biết, vào đầu tháng 6, Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản tại TP.HCM. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ góp phần làm cho thị trường đồ gỗ năm nay sôi động hơn.

Nguyễn Hiền

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nganh-go-day-manh-khai-thac-thi-truong-noi-dia.aspx