'Ngành giáo viên nên có chứng chỉ hành nghề'

Ngày 29.3, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tổ chức hội thảo góp ý dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) với sự tham gia của nhiều chuyên gia giáo dục, luật sư và cán bộ các sở ngành của TPHCM.

 Bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban Văn hóa-xã hội, Hội đồng nhân dân TP.HCM phát biểu tại hội thảo

Bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban Văn hóa-xã hội, Hội đồng nhân dân TP.HCM phát biểu tại hội thảo

Trao đổi tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Minh Khanh - Phó trưởng Phòng tổ chức cán bộ Sở Y tế TP.HCM cho biết: "Đối với ngành nghề, trong đó có giáo viên, dù có vi phạm gì cũng không được thu hồi bằng cấp. Vì vậy, đối với nghề giáo cũng cần cấp chứng chỉ hành nghề để trường hợp giáo viên có vi phạm nghiêm trọng sẽ tước chứng chỉ hành nghề giống như áp dụng đối với ngành y".

Ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng giáo dục Trung học, Sở GDĐT TP.HCM thì nêu quan điểm cần đẩy mạnh xã hội hóa ở bậc THPT:

"Để phân luồng học sinh tốt thì việc sử dụng lao động phải được luật hóa. Giáo dục nghề nghiệp muốn phát triển phải có chính sách phù hợp, trong đó cần đẩy mạnh xã hội hóa ở bậc THPT để dồn nguồn lực nhà nước chăm lo các cấp học thấp hơn", ông Lê Duy Tân nêu quan điểm.

Lê Duy Tân, Trưởng phòng giáo dục Trung học, Sở GDĐT TP.HCM

Còn bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban Văn hóa-xã hội, Hội đồng nhân dân TP.HCM cho hay cần điều chỉnh quy định giữ trẻ mầm non từ 3 tháng tuổi. Luật BHXH cho nghỉ 6 tháng thai sản nhưng quy định giữ trẻ mầm non từ 3 tháng tuổi là chưa hợp lý.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM cho biết sẽ tổng hợp tất cả ý kiến đóng góp của đại diện các sở, ngành trên địa bàn TPHCM gửi đến kỳ họp Quốc hội diễn ra sắp tới.

Anh Nhàn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/nganh-giao-vien-nen-co-chung-chi-hanh-nghe-665706.ldo