Ngành giao thông vận tải triển khai tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua

Ngày 19-10, tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X (giai đoạn 2020-2025). Tham dự đại hội có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương.

Theo báo cáo tại đại hội, trong giai đoạn 2016-2020, các đơn vị trong toàn ngành GTVT đã hưởng ứng, triển khai tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua. Trong đó, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, ngành GTVT đã kêu gọi sự đóng góp của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, các đoàn thể bằng nhiều hình thức cho phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn. Qua đó đã xây dựng 186 cầu dân sinh trên phạm vi các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên; huy động nguồn hỗ trợ từ nhà tài trợ, doanh nghiệp để thực hiện chương trình nhịp cầu yêu thương; thực hiện Dự án LRAMP xây dựng cầu, đường dân sinh trên địa bàn 50 tỉnh, thành phố có vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

 Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ.

Ngành GTVT cũng tích cực thực hiện các phong trào thi đua như phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”... gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong toàn ngành tham gia, giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể nhằm thúc đẩy làm việc, sản xuất kinh doanh phát triển, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ từng năm và Kế hoạch 5 năm 2016-2020 về phát triển GTVT.

Giai đoạn 2021-2025, ngành GTVT xác định chủ đề tổng quát về phong trào thi đua yêu nước của ngành là “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương; đoàn kết, sáng tạo; nâng cao hiệu quả”. Để cụ thể hóa chủ đề thi đua chung này, cùng với việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước phát động, Bộ GTVT sẽ phát động các phong trào thi đua của ngành như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”; “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Ngành GTVT chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Lãnh đạo Bộ GTVT trao thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của ngành.

Phát biểu tại đại hội, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, với truyền thống “Đi trước mở đường”, với tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, ngành Giao thông vận tải đã khắc phục khó khăn, thách thức để hoàn thành cơ bản, toàn diện các nhiệm vụ được giao. Ngành GTVT đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng GTVT quan trọng; hoàn thành nhiều công trình giao thông mới, nhất là các tuyến đường bộ cao tốc, các cảng biển, cảng hàng không, tạo nên tính kết nối, lan tỏa... Phong trào thi đua yêu nước đã có sự tham gia của đông đảo người lao động toàn ngành, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của tập thể, cá nhân trong lao động, sản xuất. Có nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích làm lợi cho ngành, cho Nhà nước và xã hội.

Để phát huy hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới, Phó thủ tướng đề nghị, ngành GTVT chú trọng hoàn thiện thể chế, cơ chế và chính sách; xây dựng, trình các văn bản quy phạm pháp luật, đề án bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra; tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành. Tập trung tái cấu trúc cơ cấu vận tải; tăng cường, kết nối, phát triển hợp lý các phương thức vận tải, vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics. Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án đã có nguồn vốn, các công trình trọng điểm quốc gia. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông...

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ. Đại hội cũng đã biểu dương và trao thưởng cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc.

Tin, ảnh: MẠNH HƯNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nganh-giao-thong-van-tai-trien-khai-tich-cuc-hieu-qua-cac-phong-trao-thi-dua-641340