Ngành giáo dục Thanh Hóa thiệt hại nặng nề do mưa, lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra giông lốc kèm theo mưa lớn, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản ở các huyện miền núi. Riêng ngành giáo dục tỉnh này đã thiệt hại nặng nề cả về người và cơ sở vật chất trường học.

Điểm Trường Mầm non ở bản Son, xã Na Mèo (Quan Sơn, Thanh Hóa) sau khi lũ tràn qua.

Điểm Trường Mầm non ở bản Son, xã Na Mèo (Quan Sơn, Thanh Hóa) sau khi lũ tràn qua.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Vĩnh Lộc,... đã khiến hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất của nhiều trường học bị hư hại nặng nề. Đặc biệt, tại hai xã Na Mèo, Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, đã có 3 học sinh chết và mất tích do nước lũ cuốn trôi.

Lũ xô sập bức tường của ngôi trường ở bản Son (Na Mèo, Quan Sơn).

Tại Khu Son - Trường Tiểu học Na Mèo (Quan Sơn), mưa lũ đã cuốn trôi toàn bộ 4 phòng học xây cấp 4; 80 bộ bàn nghế học sinh, 5 bộ bàn ghế giáo viên, 6 bảng chống lóa; 1 nhà ở giáo viên (3 gian bằng gỗ gồm có 1 phòng chờ của giáo viên và 2 phòng ở của giáo viên, 1 ti vi, 1 bộ máy tính, máy in, 1 máy lọc nước và giường tủ đồ dùng cá nhân của giáo viên); khu vệ sinh của giáo viên, học sinh... Theo thông kê của Phòng GD&ĐT huyện Quan Sơn, toàn huyện có 10 trường học bị ảnh hưởng, hư hại nặng nề, (5 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 1 trường TH&THCS, 1 trường THCS).

Điểm trưởng bản Son - Trường Tiểu học Na Mèo sau khi lũ tràn qua.

Trong khi đó, tại huyện Mường Lát, mưa lũ cũng đã khiến 9 trường học bị ảnh hưởng (1 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 5 trường THCS); Tại huyện Quan Hóa, có trường bị ảnh hưởng (1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường THCS); Tại huyện Bá Thước, có 9 trường bị ảnh hưởng (5 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 1 trường THCS)... Ước thiệt hại và đề nghị hỗ trợ khắc phục trong lĩnh vực giáo dục ở các địa phương trên khoảng hơn 26 tỷ đồng.

Trước những thiệt hại nặng nề của ngành giáo dục và hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh, sáng 9/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các huyện miền núi bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Giáo viên ở huyện Mường Lát đến điểm trường sau mưa lũ.

Theo đó, ông Hoàng Văn Thi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan này phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, đóng góp ít nhất 1 ngày lương trở lên, để góp phần chung sức cùng đồng bào các huyện bị ảnh hưởng bởi mưa lũ sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa tổ chức phát động quyên góp hỗ trợ đồng bào lũ lụt.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viêc chức, người lao động cơ quan Sở GD&ĐT đã trực tiếp ủng hộ 33 triệu đồng. Số tiền này được chuyển đến đồng bào các huyện miền núi bị ảnh hưởng do lũ lụt gây ra thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/nganh-giao-duc-thanh-hoa-thiet-hai-nang-ne-do-mua-lu-4025415-v.html