Ngành giải trí Hàn Quốc chịu thiệt hại do virus nCoV

Với sự bùng phát của virus nCoV, khiến hàng trăm người chết tại Trung Quốc, và lây lan cho nhiều người tại các quốc gia trên thế giới, đã có rất nhiều chương trình ca nhạc tại Hàn Quốc và châu Á đã bị hủy bỏ do lo ngại dịch bệnh.

Nguy cơ lây lan virus corona mới bắt nguồn từ Vũ Hán đã gây xáo trộn trong hoạt động của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Các ngôi sao Kpop cũng đang phải hoãn hoặc hủy các cuộc gặp mặt và buổi hòa nhạc quy mô lớn với người hâm mộ cả nước và châu Á.

Nhóm nhạc nam Super Junior trước đó đã lên kế hoạch tổ chức show diễn 'Super Junior The Stage' tại tỉnh Gyeonggi-do, với sự tham gia của khoảng 400 fan hâm mộ nhân dịp nhóm ra mắt album mới. Nhưng sự kiện này đã được đổi thành buổi ghi âm riêng tư và chỉ có các thành viên của Super Junior và một số nhân viên tham dự.

Nữ ca sĩ nổi tiếng Taeyeon từ nhóm nhạc Girls' Generation cũng đã hủy buổi biểu diễn của cô tại Singapore, vốn dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 2, thông qua bài đăng trên Instagram, cô cho biết mình "rất xin lỗi về tình huống này, nhưng sức khỏe của người hâm mộ quan trọng hơn nhiều".

Một ban nhạc khác của SM Entertainment là NCT Dream, cũng hứng chịu thiệt hại tương tự do phải hoãn các buổi hòa nhạc dự kiến diễn ra vào tháng 2 tại Singapore và Macau.

Buổi hòa nhạc "The Return", với sự tham gia của các "nam thần tượng" đang nhập ngũ như Xiumin của EXO, Onew của SHINee, cũng đã tuyên bố hủy bỏ một số buổi biểu diễn theo lịch trình, chủ yếu là vào tháng 2, mặc dù các buổi hòa nhạc dự kiến vào ngày 31/1 tại Mokpo và ngày 28/2 tại GimHae sẽ được tổ chức theo kế hoạch - vì những thành phố này cách xa thủ đô Seoul.

Các đài truyền hình KBS, MBC và SBS có các chương trình yêu cầu khán giả tới trực tiếp như KBS Music Bank, 'Popular Songs' của SBS, 'M Countdown' của Mnet đã chuẩn bị máy phát hiện sốt và thuốc khử trùng tay ở lối vào phòng thu, ngoài ra tất cả khán giả cũng như nhân viên phải đeo khẩu trang khi tham dự chương trình. Chương trình KBS Music Bank cho biết một buổi ghi hình sắp tới vào ngày 31/1 sẽ không có khán giả tại phòng thu.

Hàn Quốc hôm thứ Năm đã báo cáo thêm 2 trường hợp nhiễm virus corona mới, với một trường hợp được cho là lây truyền từ người sang người đầu tiên được phát hiện tại nước này, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên con số 6.

Bắc Hiệp

Theo Sputnik

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/van-hoa/nganh-giai-tri-han-quoc-chiu-thiet-hai-do-virus-ncov-164793.html