Ngành GD&ĐT Kon Tum giành giải Nhất toàn đoàn

Chiều 15/4, sau 7 ngày tranh tài sôi nổi, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VI năm 2018 đã chính thức bế mạc. Đoàn vận động viên Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn.

Ban tổ chức đã trao cờ, huy chương và phần thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại Đại hội.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VI có gần 1.500 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của 17 đoàn tham gia tranh tài ở 114 nội dung (bộ huy chương) của 15 môn (bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, cờ vua, việt dã, bóng đá nam 11 người, karatedo, teawondo, bóng chuyền, điền kinh, kéo co, bắn ná, đẩy gậy, cà kheo, billiards&snooker).

Tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VI lần này, đoàn Sở GD&ĐT có 234 huấn luận viên, vận động viên (15 huấn luận viên, 219 vận động viên) thi đấu tranh tài ở 13 môn. Kết thúc Đại hội, Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn với 86 huy chương các loại (47 HCV, 18 HCB, 21 HCĐ). Đoàn thành phố Kon Tum xếp thứ 2 với 64 huy chương (29 HCV, 18 HCB, 17 HCĐ); huyện Ngọc Hồi xếp thứ 3 với 25 huy chương (5 HCV, 10 HCB, 10 HCĐ).

Bà Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội TDTT toàn tỉnh Kon Tum lần thứ VI cho biết: Đại hội Thể dục thể thao lần này đã có những vận động viên phá kỷ lục thành tích so với các kỳ đại hội trước (nội dung 7.000m môn việt dã là 24 phút 17 giây, còn Đại hội lần thứ V – năm 2014 là 26 phút 20 giây). Đây là bước tiến quan trọng đánh dấu chất lượng phong trào thể dục thể thao nói chung và chất lượng Đại hội kỳ này nói riêng.

Đại Thắng

Đại Thắng

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/nganh-gddt-kon-tum-gianh-giai-nhat-toan-doan-3923779-c.html