Ngành GD&ĐT Ba Đình: Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực năm 2018.

Hòa chung trong không khí tưng bừng của cả nước hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, sáng 16/11, ngành GD&ĐT quận Ba Đình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu quận Ba Đình năm 2017 – 2018.

Chương trình nhằm ghi nhận và biểu dương những thành tích của các đơn vị điển hình tiên tiến, các nhà giáo mẫu mực đã có những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục quận Ba Đình.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hà Thị Ngọc, Phó phòng Giáo dục quận Ba Đình cho biết, Năm học 2017 – 2018, ngành GD&ĐT quận Ba Đình với tổng số 2518 cán bộ giáo viên, nhân viên đã góp phần tạo nên thành tích chung của ngành GD&ĐT Thủ đô với quy mô phát triển ổn định, đảm bảo 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, giữ vững chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng mũi nhọn. Kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được, ngành GD&ĐT Ba Đình đã gặt hái được nhiều thành công.

Kết thúc năm học, ngành GD&ĐT quận đã hoàn thành 12/13 chỉ tiêu công tác thi đua được xếp loại Tốt, nhiều tập thể được đề nghị Chủ tịch nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc…

Những phần thưởng đó là niềm vinh dự của mỗi tập thể và cá nhân, là niềm vui chung của toàn ngành. Đó là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã góp công sức của mình trong chặng đường phát triển giáo dục Ba Đình. Đó cũng là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, chính quyền và nhân dân dành cho ngành GD&ĐT quận.

Tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Ba Đình Nguyễn Quang Trung thay mặt lãnh đạo quận gửi lời chúc tốt đẹp đến các thầy, cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Ba Đình Nguyễn Quang Trung thay mặt lãnh đạo quận gửi lời chúc tốt đẹp đến các thầy, cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Ba Đình Nguyễn Quang Trung thay mặt lãnh đạo quận gửi lời chúc tốt đẹp đến các thầy, cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11

Phó Chủ tịch cũng ghi nhận thành tích của ngành Giáo dục Quận Ba Đình trong những năm qua, đặc biệt năm học 2017 – 2018, đã được đánh giá tổng quát và cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung yêu cầu ngành Giáo dục quận Ba Đình tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục; Tập trung triển khai chỉ thị 2919 năm học 2018 - 2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Tăng cường nề nếp, kỉ cương; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng toàn diện và coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Bên cạnh đó đề ra mục tiêu từ giờ đến năm 2020, trên 80% các đơn vị trường học tại địa bàn Quận đạt chuẩn quốc gia.

Tại lễ tuyên dương, lãnh đạo Quận Ba Đình đã gửi lời tri ân và tặng quà lưu niệm tới các đồng chí là nguyên lãnh đạo ngành Giáo dục Ba Đình…

Cũng trong dịp này Ngành GD&ĐT Ba Đình đã tuyên dương 01 tập thể được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước; 03 tập thể được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen; 02 tập thể được Chủ tịch UBND thành phố tặng Cờ thi đua; 03 tập thể được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen; 14 tập thể được Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 48 tập thể được Chủ tịch UBND quận Ba Đình tặng danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến.

6 cá nhân đạt kết quả cao tại các Hội thi GVDG cùng 705 cá nhân đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến, trong đó có 84 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/nganh-gddt-ba-dinh-tuyen-duong-cac-dien-hinh-tien-tien-nha-giao-mau-muc-nam-2018-3964388-v.html