Ngành đường sắt tiếp tục tạm ngưng một số chuyến tàu

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9 tại khu vực miền Trung, ngành đường sắt tạm dừng chạy một số mác tàu.

Ngày 28-10, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 9 tại khu vực miền Trung, ngành đường sắt tạm dừng chạy một số mác tàu.

Cụ thể, tại ga Hà Nội, tạm dừng chạy tàu SE3 xuất phát ngày 28-10. Theo đó, chỉ chạy tàu SE1 xuất phát ngày 28-10 hành trình Hà Nội – TP.HCM (đoàn tàu này có đón trả khách thêm tại các ga: Đồng Lê, Bồng Sơn, Tháp Chàm, Long Khánh).

Tại ga Sài Gòn, đường sắt tạm dừng chạy tàu SE4 xuất phát ngày 28-10, tàu SE22 xuất phát ngày 29-10.

Tại đây sẽ phục vụ chạy tàu SE2 xuất phát ngày 28-10 hành trình TP.HCM - Hà Nội (đoàn tàu này có đón trả khách thêm tại các ga: Dĩ An, Long Khánh, Bồng Sơn).

Tại ga Đà Nẵng, tàu SE21 xuất phát ngày 29-10 cũng tạm dừng.

Công ty Cổ phận vận tải đường sắt thông tin do ảnh hưởng của cơn bão số 9 nên các đoàn tàu đang bị tạm dừng tại khu vực từ Quảng Nam đến Bình Định.

Cụ thể, tàu SE7 xuất phát ga Hà Nội ngày 27-10 đến ga Tam Kỳ lúc 1 giờ 30 ngày 28-10 và chờ kế hoạch; Tàu SE22 xuất phát ga Sài Gòn ngày 27-10 đến ga Diêu Trì lúc 0 giờ 30 ngày 28-10 và chờ kế hoạch.

Hành khách có vé các tàu bị tạm ngưng, có thể liên hệ nhà ga để trả vé (không mất phí).

THY NHUNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/giao-thong/nganh-duong-sat-tiep-tuc-tam-ngung-mot-so-chuyen-tau-946795.html