Ngành du lịch Ý ảm đạm ra sao khi đại dịch bùng phát?

Các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Venice, Milan và Rome của Ý đều vắng vẻ khi các ca mắc Covid-19 ở nước này tiếp tục gia tăng.

Đường phố khắp nước Ý vốn đông đúc khách du lịch thì giờ trở nên vắng vẻ. Theo Hiệp hội du lịch Italy, 90% phòng khách sạn và kỳ nghỉ trọn gói ở Rome bị hủy. Trong khi đó, tình trạng này ở thành phố Sicily cũng ở mức 80%.

Đường phố khắp nước Ý vốn đông đúc khách du lịch thì giờ trở nên vắng vẻ. Theo Hiệp hội du lịch Italy, 90% phòng khách sạn và kỳ nghỉ trọn gói ở Rome bị hủy. Trong khi đó, tình trạng này ở thành phố Sicily cũng ở mức 80%.

Đấu trường La Mã ở Rome, di sản thế giới thu hút 4 triệu khách du lịch mỗi năm nhưng thời điểm này trở nên vắng bóng du khách. Không chỉ hủy đặt chỗ mà dịch bệnh cũng khiến các chuyến bay bị hủy. British Airway và hãng Ryanair đã cắt giảm nhiều đường bay tới Ý do “nhu cầu bay sụt giảm”.

Thánh đường Duomo tại thành phố Milan đang cố gắng thu hút khách du lịch sau khi đóng cửa do lo ngại tụ tập đông người khiến dịch bệnh tồi tệ hơn vào tuần trước.

Ngay cả khi mở cửa vào đầu tuần, thánh đường này vẫn trong tình trạng thưa khách.

Đền Pantheon là một địa điểm khác cũng ở trong tình trạng vắng khách du lịch.

Một du khách đứng trên các bậc thang và chụp hình selfie tại Ý.

Venice từng chứng kiến sụt giảm khách du lịch do lụt lội vào cuối năm ngoái thì nay covid-19 bùng phát đang ảnh hưởng trầm trọng hơn đến thành phố này.

CTV Minh Bùi/VOV.VN
Theo Thesun

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/nganh-du-lich-y-am-dam-ra-sao-khi-dai-dich-bung-phat-1018450.vov