Ngành du lịch toàn cầu sẽ có bước nhảy vọt trong năm 2023

Ngành du lịch toàn cầu dự kiến sẽ có bước nhảy vọt trong năm 2023 khi Trung Quốc mở cửa trở lại biên giới và nới lỏng các hạn chế trong nước sớm hơn dự kiến kể từ ngày 8/1/2023.

Du khách Trung Quốc xuống máy bay, bắt đầu chuyến tham quan, nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa. Ảnh: Tiên Minh - TTXVN

Du khách Trung Quốc xuống máy bay, bắt đầu chuyến tham quan, nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa. Ảnh: Tiên Minh - TTXVN

Theo Nghiên cứu Thị trường & Kinh tế Toàn cầu của United Overseas Bank (UOB), sự phục hồi du lịch đang diễn ra ở châu Á và Thái Bình Dương, cùng với việc Trung Quốc mở cửa trở lại trong năm nay, được coi là chất xúc tác chính để vực dậy ngành du lịch toàn cầu và triển vọng kinh tế vào năm 2023.

Nghiên cứu dẫn dự đoán của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) rằng lượng khách du lịch quốc tế có thể đạt 80-95% so với mức trước đại dịch vào năm 2023 (từ 63% năm 2022) bất chấp những cơn gió ngược toàn cầu kéo dài.

Nghiên cứu của UOB cho biết hơn 32 triệu du khách Trung Quốc đã đến thăm Đông Nam Á trước đại dịch, chủ yếu là Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Campuchia và Lào. Công ty nghiên cứu cho biết hoạt động du lịch mạnh mẽ hơn dự kiến sẽ thúc đẩy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Malaysia lên ít nhất 1,0 điểm phần trăm, hỗ trợ thêm cho dự báo tăng trưởng GDP cơ bản là 4,0% cho năm 2023.

"Sự gia tăng sẽ đạt được nhờ sự phục hồi hơn nữa của lượng khách du lịch, hoạt động du lịch ra nước ngoài của Trung Quốc được nối lại và nhu cầu du lịch nội địa được duy trì", nghiên cứu cho biết. Tuy nhiên, những rủi ro chính đối với triển vọng du lịch của Malaysia bao gồm triển vọng toàn cầu yếu hơn, sự phục hồi chậm hơn và sự trở lại ít hơn dự đoán của du khách Trung Quốc cũng như rủi ro lạm phát.

Bên cạnh đó, cũng còn một thách thức khác là cân bằng tác động đối với lạm phát khi Trung Quốc mở cửa trở lại và nhu cầu tăng cao có thể gây áp lực lên giá năng lượng cũng như các hàng hóa và dịch vụ liên quan khác, báo cáo cho biết.

"Chúng tôi đã ước tính tác động tiềm năng của nhu cầu du lịch cao hơn đối với lạm phát của Malaysia. Để giảm thiểu những rủi ro tiêu cực này và duy trì sự phục hồi của ngành du lịch, cơ quan chức năng của mỗi nước sẽ cầu các quốc gia mở cửa trở lại một cách nhất quán và ổn định với các hạn chế và yêu cầu kiểm dịch tối thiểu.

"Điều này cũng sẽ yêu cầu du lịch giá cả phải chăng, kết nối du lịch được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho thị thực, xử lý hộ chiếu, cải tiến công nghệ và phương tiện thanh toán điện tử, đồng thời đảm bảo an toàn và an ninh tốt hơn", nghiên cứu cho biết thêm./.

Hằng Linh (P/v TTXVN tại Kuala Lumpur)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nganh-du-lich-toan-cau-se-co-buoc-nhay-vot-trong-nam-2023/279688.html